Trong thời gian bị yêu cầu ở nhà, ông Nguyễn Đình Hướng 2 lần tự ý rời khỏi nhà khi chưa hết thời gian tự cách ly, làm lây COVID-19 cho 8 người.

Ngày 19/9, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện Yên Mỹ vừa khởi tố vụ án hình sự "Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm", xảy ra tại địa bàn xã Yên Phú.

Theo cơ quan công an, ông Nguyễn Đình Hướng (SN 1979, ở thôn Bình Phú, xã Yên Phú, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên) có lịch trình dịch tễ liên quan đến một ổ dịch ở xã Cổ Bi (huyện Gia Lâm, TP Hà Nội) nên bị áp dụng biện pháp cách ly tại nhà từ 26/8 đến hết ngày 1/9.

Tuy nhiên, chưa hết ngày 1/9, ông Hướng tự ý rời nhà, đi xét nghiệm COVID-19 tại một phòng khám ở huyện Văn Giang và có kết quả xét nghiệm âm tính. Lúc này, ông Hướng đi gặp một số người, đồng thời tự ý đi chợ Đông Tảo (huyện Khoái Châu, Hưng Yên) lấy hoa quả và mang bán tại chợ Vàng (huyện Gia Lâm, TP Hà Nội).

Người bán hoa quả làm lây dịch bệnh COVID-19 cho 8 người ở Hưng Yên - 1
Lực lượng chức năng lập rào chắn, phong tỏa một số khu vực ở huyện Yên Mỹ.

Vụ việc được phát hiện, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 xã Yên Phú tiếp tục ra quyết định yêu cầu ông Hướng cách ly tại nhà từ ngày 3/9 đến hết ngày 16/9.

Thế nhưng, đến ngày 7/9, ông Hướng lại 1 lần nữa tự ý rời khỏi nhà và cùng vợ đi xét nghiệm COVID-19. Tại điểm xét nghiệm, ông khai không đúng họ tên. Sau đó, mẫu xét nghiệm của ông Hướng cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Cơ quan chức năng xác định ông Hướng lây bệnh cho 8 người thân ở xã Yên Phú và xã Yên Hòa. Ngoài ra, qua truy vết, lực lượng chức năng xác định có 42 trường hợp F1 và 128 trường hợp F2 liên quan đến người đàn ông này.

UBND huyện Yên Mỹ đã phong tỏa một phần địa giới hành chính thôn Bình Phú và toàn bộ thôn Khóa Nhu 1.

Ngày đăng: 17:20 | 19/09/2021

/ vtc.vn