Nghi đốt pháo tại nhà rồi bị bắn vào người, nam sinh lớp 11 ở Nghệ An bị bỏng nặng. Phát hiện sự việc, người thân đã đưa em này vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng bỏng toàn thân.

Chiều 25/1, Trung tâm Y tế huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An xác nhận, đơn vị vừa tiếp nhận bệnh nhân N.H.M. (SN 2005) trú xã Nghĩa Dũng, huyện Tân Kỳ, nhập viện do bỏng.

Nghi đốt pháo tại nhà, nam sinh bị bỏng nặng ảnh 1
Nghi đốt pháo tại nhà, nam sinh bị bỏng nặng và đang được các bác sỹ cấp cứu

Theo đó, chiều cùng ngày, M. được người thân đưa vào cấp cứu trong tình trạng bị bỏng toàn thân. Nặng nhất là vùng mặt, ngực và tay chân hai bên. Người nhà cho biết, chiều 25/1, M. ở nhà nên đưa pháo hoa ra đốt. Trong lúc đốt, pháo đã nổ và bắn vào người khiến M. bị bỏng.

Sau khi tiếp nhận bệnh nhân, qua xử lý sơ bộ M. được chẩn đoán bỏng toàn thân độ I, II, III, IV. Các bọng phồng vỡ trợt hoàn toàn, nền đỏ, đau rát và chảy dịch. Hai mắt của bệnh nhân cũng đều bị bỏng giác mạc.

Hiểm hoạ từ chế tạo pháo nổ Hiểm hoạ từ chế tạo pháo nổ

Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 đang cận kề là thời điểm các đối tượng sử dụng các phương thức, thủ đoạn tinh vi được ...

Ngày đăng: 07:28 | 26/01/2022

/ www.anninhthudo.vn