Lượng khách qua Cảng HKQT Tân Sơn Nhất trong ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ 2/9 lên tới hơn 93 nghìn khách.

Tin từ Cảng HKQT Tân Sơn Nhất, hôm nay (4/9) - ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ 2/9 kéo dài 4 ngày, sân bay này dự kiến đón hơn 93 nghìn khách, cao hơn ngày hôm qua (3/9) hơn 22 nghìn khách. Trong số này có hơn 54,3 nghìn khách đến và hơn 39,1 nghìn khách đi.

img-bgt-2021-tsn-3-1662223137-width1200height900
Lượng khách đến sân bay Tân Sơn Nhất tăng vọt trong ngày cuối nghỉ lễ

Lãnh đạo Cảng HKQT Tân Sơn Nhất cho biết: Lượng khách khởi hành từ Tân Sơn Nhất rải đều trong các khung từ 5h sáng đến 8h tối. Trong đó, đông nhất là các khung từ 6 - 7h, 9 - 11h sáng và từ 12 giờ trưa đến 9h tối. “Khách đi đông nhất rơi vào thời điểm 6 - 7h tối, đạt hơn 3.200 lượt”, vị này cho hay.

Lượng khách đến như đã nói trên đạt hơn 54,3 nghìn khách, đông nghẹt suốt từ 8h sáng đến 12 đêm.

“6 khung giờ đông nhất là 11 - 12h trưa (hơn 3,4 nghìn khách); 2 - 3h chiều (3,4 nghìn khách); 4 - 5h chiều (gần 3,9 nghìn khách); 6 - 7 giờ tối (hơn 4,5 nghìn khách), 8 - 9h tối (gần 3,9 nghìn khách) và 9 - 10h tối (hơn 4,6 nghìn khách).

Trực ban trưởng sân bay Tân Sơn Nhất nhấn mạnh: Lượng khách quốc nội đến tăng cao đòi hỏi các hãng hàng không, đơn vị phục vụ mặt đất phải tăng cường nhân sự hướng dẫn hỗ trợ hành khách, hạn chế tối đa việc ùn ứ trong nhà ga gây ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ tại Cảng.

Lãnh đạo Cảng này cũng yêu cầu bộ phận An ninh hàng không lưu ý tại khu vực ga đến; Sắp xếp nhân sự giải tỏa khách nhanh, tránh ùn tắc.

Trong dịp lễ Quốc khách 2/9 (từ ngày 31/8 đến hết ngày 4/9), Cục Hàng không VN chỉ đạo áp dụng biện pháp kiểm soát an ninh hàng không tăng cường cấp độ 1 tại các cảng hàng không, sân bay, các cơ sở cung cấp dịch vụ không lưu, các chuyến bay xuất phát tại các cảng hàng không, sân bay trên cả nước.

Trước đó, Bộ GTVT đã có công văn gửi các cơ quan, đơn vị liên quan về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9/2022.

Trong đó, Bộ yêu cầu Cục Hàng không VN chỉ đạo các Cảng vụ hàng không tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định về an toàn, an ninh hàng không và các dịch vụ tại cảng hàng không, sân bay, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Đồng thời, cung cấp thông tin hướng dẫn người dân đi lại bằng đường hàng không bảo đảm đúng lịch trình, hạn chế số người đón, tiễn tại các sân bay, đặc biệt tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài và Tân Sơn Nhất.

Ngày đăng: 08:13 | 04/09/2022

Thanh Bình / Báo Giao thông