Theo truyền thông nhà nước Nga, lực lượng Nga hôm 30/6 giành quyền kiểm soát ngôi làng đầu tiên thuộc vùng Dnipropetrovsk, miền trung Ukraine.
Động thái này được cho là đánh dấu bước tiến mới sau khi Nga kiểm soát được 950 km² lãnh thổ trong vòng 2 tháng qua.
Thông tin trên được truyền thông nhà nước Nga và một số blogger quân sự đăng tải nhưng hiện chưa có xác nhận chính thức từ phía Ukraine hoặc Bộ Quốc phòng Nga.

(Ảnh minh họa)
Trong bối cảnh cả Moskva và Kiev đều đưa ra tín hiệu về khả năng đàm phán hòa bình, chiến sự thực địa vẫn có những diễn biến phức tạp. Gần đây, Nga kiểm soát thêm khoảng 200 km² ở vùng Sumy và bắt đầu tiến vào vùng Dnipropetrovsk từ tháng trước.
Theo bản đồ do nhóm phân tích độc lập Ukraine “Deep State” công bố, tính đến ngày 28/6, Nga kiểm soát tổng cộng khoảng 113.588 km² lãnh thổ Ukraine - tăng thêm 943 km² trong vòng hai tháng.
Hãng thông tấn Nga RIA Novosti dẫn một số nguồn tin cho biết thêm, lực lượng Nga cũng đã kiểm soát được làng Dachnoye, nằm ngay rìa vùng Dnipropetrovsk.
Moskva trước đó tuyên bố sẵn sàng đàm phán hòa bình, nhưng với điều kiện Ukraine phải rút hoàn toàn khỏi bốn vùng lãnh thổ mà Nga hiện kiểm soát phần lớn và đã tuyên bố là thuộc Nga. Tuy nhiên, Ukraine và một số nước phương Tây bác bỏ điều kiện này, khẳng định không chấp nhận việc Nga kiểm soát 1/5 lãnh thổ Ukraine.
Theo Reuters, hiện Nga đang kiểm soát các khu vực gồm: Crimea, hơn 99% vùng Lugansk, hơn 70% các vùng Donetsk, Zaporizhzhia và Kherson (đều nằm ở miền đông và đông nam), cùng với một số phần lãnh thổ thuộc các vùng Kharkov, Sumy và Dnipropetrovsk.
Ngày đăng: 20:01 | 30/06/2025
Phương Anh / VTC News