Theo Bộ Ngoại giao Nga, Moskva tin rằng các điều kiện để duy trì Hiệp ước Lực lượng Hạt nhân Tầm trung (INF) năm 1987 với Mỹ đã "biến mất".

Bộ Ngoại giao Nga cho biết, Moskva tin rằng các điều kiện để duy trì Hiệp ước Lực lượng Hạt nhân Tầm trung (INF) năm 1987 với Mỹ đã "biến mất" và nước này "không còn tự ràng buộc" bởi hiệp ước này.

Hiệp ước INF, vốn cấm các tên lửa phóng từ mặt đất có tầm bắn từ 500 - 5.500km, sụp đổ vào năm 2019 khi Washington rút ra, cáo buộc Nga vi phạm. Moskva bác bỏ và cáo buộc ngược lại chính Mỹ đang phát triển các tên lửa bị cấm.

Tổng thống Nga Vladimir Putin trong khi đó cảnh báo rằng sự sụp đổ của INF sẽ làm xói mòn đáng kể khuôn khổ an ninh toàn cầu.

Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga viết: “Bộ Ngoại giao Nga ghi nhận việc không còn các điều kiện để duy trì việc đơn phương tạm dừng triển khai các loại vũ khí, và được phép tuyên bố rằng Nga không còn bị các hạn chế tự áp đặt tương ứng mà các bên từng thông qua trước đây ràng buộc”.

Tên lửa Tấn công Chính xác (PrSM). (Ảnh: Asian Military Review)

Tên lửa Tấn công Chính xác (PrSM). (Ảnh: Asian Military Review)

 

Cũng theo cơ quan ngoại giao Nga, “hành động của các nước phương Tây” đang tạo ra “mối đe dọa trực tiếp” đối với an ninh của Nga. Bộ lưu ý rằng năm ngoái, Mỹ triển khai một bệ phóng tên lửa Typhon tại Philippines. Bên cạnh đó, tuyên bố đề cập đến cuộc tập trận Talisman Sabre ở Australia, khi quân đội Mỹ cũng đã phóng Typhon.

Typhon là một bệ phóng di động trên mặt đất được thiết kế để phóng tên lửa hành trình Tomahawk (tầm bắn lên tới 1.800km) và tên lửa đa năng SM-6 (tầm bắn lên tới 500km).

Bộ Ngoại giao Nga cũng đề cập việc quân đội Australia lần đầu tiên thử nghiệm Tên lửa Tấn công Chính xác (PrSM) của Mỹ vào tháng 7. PrSM có tầm bắn tối đa trên 500km và "đóng vai trò then chốt trong việc tăng cường năng lực tấn công trên bộ và trên biển của Australia", theo Bộ Quốc phòng nước này.

Nga cho biết thêm: "Các quyết định về biện pháp đáp trả sẽ được ban lãnh đạo đưa ra dựa trên phân tích liên ngành về quy mô triển khai tên lửa tầm trung và tầm ngắn trên bộ của Mỹ và các nước phương Tây khác, cũng như diễn biến tình hình trong lĩnh vực an ninh quốc tế và ổn định chiến lược".

Moskva nhiều lần bày tỏ khả năng dỡ bỏ lệnh tạm dừng triển khai vũ khí, chẳng hạn như sau khi Mỹ công bố kế hoạch triển khai vũ khí tầm xa tại Đức vào năm 2026. Vào tháng 11, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết Nga đang phát triển tên lửa tầm trung và tầm ngắn để đáp trả các hành động của Washington. Điện Kremlin không loại trừ khả năng triển khai các tên lửa này ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gợi ý rằng ông sẽ nối lại các cuộc đàm phán về việc duy trì các hạn chế hiện hành đối với vũ khí hạt nhân.

https://vtcnews.vn/nga-khong-con-muon-rang-buoc-theo-hiep-uoc-hat-nhan-voi-my-ar957971.html

Ngày đăng: 08:40 | 05/08/2025

Phương Anh (Nguồn: RT ) / VTC News