Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đồng ý rút lực lượng Nga khỏi thành phố Kherson sang bờ kia sông Dnipro để thiết lập phòng tuyến, trong bối cảnh Ukraine tăng cường phản công.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu hôm nay (9/11) chấp thuận đề xuất của tướng Sergei Surovikin, chỉ huy lực lượng Nga tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine về việc rút binh sĩ khỏi các vị trí ở bờ Tây sông Dnipro sang bờ Đông để thiết lập phòng tuyến, Interfax đưa tin.

Nga rút quân khỏi thành phố Kherson -0
Binh sĩ Nga di chuyển trên thiết giáp gần thành phố Kherson. Ảnh: GettyImages

Theo tướng Surovikin, việc rút lực lượng khỏi bờ Tây sông Dnipro là quyết định khó khăn nhưng cần thiết. Quan chức Nga lo ngại khả năng Ukraine tập kích phá hủy đập thủy điện Kakhovka sẽ khiến một phần tỉnh Kherson ngập lụt, gây thương vong dân sự và đẩy binh sĩ Nga vào nguy cơ bị cô lập.

"Chúng ta sẽ cứu mạng các binh sĩ và năng lực chiến đấu của mình. Giữ họ ở bờ Tây giờ là vô ích", ông Surovikin nói. "Một phần lực lượng sẽ được huy động tới các mặt trận khác".

Vẫn theo chỉ huy lực lượng Nga ở Ukraine, Kiev đã mất 9.500 binh sĩ cùng nhiều khí tài cơ giới trong các đợt phản công ở Kherson gần đây, còn Moscow hứng thiệt hại thấp hơn khoảng 7-8 lần. Ukraine chưa bình luận về thông tin này.

Nga bắt đầu sơ tán dân thường khỏi các khu vực bờ Tây sông Dnipro, bao gồm thành phố Kherson, từ vài tuần qua, trong bối cảnh Ukraine liên tục pháo kích khu vực, khiến các cây cầu bắc qua sông bị hư hại. RiaNovosti nói rằng 115.000 cư dân đã được đưa đến nơi an toàn.

Việc đưa lực lượng khỏi bờ Tây sông Dnipro ở Kherson đánh dấu đợt rút quân đáng kể nhất của Nga từ khi chiến sự nổ ra. Hồi tháng ̣9 vừa qua, trước áp lực phản công của Ukraine, Nga cũng rút lực lượng khỏi phần lớn tỉnh Kharkov để thiết lập phòng tuyến phía bên kia bờ sông Oskil.

Hiện chưa rõ liệu Ukraine có lập tức đưa lực lượng vào Kherson tiếp quản sau khi Nga rút hay không. Dù rút lực lượng mặt đất khởi bờ Tây sông Dnipro, hầu hết khu vực này vẫn trong tầm bắn hỏa lực pháo binh Nga. Kiev vài ngày qua lo ngại Nga có thể "giăng bẫy" lực lượng Ukraine ở Kherson.

Ông Mykhailo Podolyak, cố vấn cấp cao của Tổng thống Ukraine Zelensky, cùng ngày cho biết, vẫn còn quá sớm để đánh giá tuyên bố Nga rút quân khỏi thành phố Kherson. "Nếu lá cờ Ukraine vẫn chưa tung bay trên Kherson, vẫn chưa có ý nghĩa gì khi nói về việc Nga rút quân", ông Podolyak bình luận.

https://cand.com.vn/the-gioi-24h/nga-dua-ra-quyet-dinh-kho-khan-rut-quan-khoi-thanh-pho-kherson-i673744/

Ngày đăng: 07:32 | 10/11/2022

Thiện Nhân / cand.com.vn