Thời gian gần đây, phía Ukraine thường xuyên sử dụng con đường từ thị trấn Chasov Yar - tuyến huyết mạch duy nhất để tới Bakhmut, nhằm sơ tán thương binh và vận chuyển đạn dược. Tuy nhiên, tình hình giờ đây trở nên vô cùng phức tạp, bởi phía Nga đã cho nổ tung cây cầu trên tuyến Chasav Yar - Bakhmut.

Nga đánh sập cầu tiếp tế huyết mạch của Ukraine đến Bakhmut -0
Cây cầu bị Nga đánh sập được coi là huyết mạch hậu cần của Kiev, nối thị trấn Chasov Yar với thành phố Bakhmut. Ảnh: Avia Pro News.

Theo Avia Pro, cây cầu bắc qua kênh đào Seversky Donets-Donbass ở Chasov Yar tới Bakhmut đã bị đánh sập hôm 5/5. Thời gian gần đây, phía Ukraine thường xuyên sử dụng tuyến đường này nhằm sơ tán thương bệnh binh, vận chuyển đạn dược, thực phẩm cho các binh sĩ. 

Giới chuyên gia nhận định, cắt đứt được tuyến đường huyết mạch Chasov Yar - Bakhmut sẽ khiến điều kiện tác chiến của lực lượng Ukraine gặp vô vàn khó khăn, có thể đẩy nhanh quá trình chuyển giao khu vực này cho lực lượng Nga kiểm soát. Đồng thời, hàng ngàn quân nhân Ukraine và lính đánh thuê nước ngoài có khả năng bị bao vây. 

Một thông báo đưa ra tối 5/5 của Bộ Quốc phòng Nga xác nhận, rằng các lực lượng của nước này vẫn đang chiến đấu vô cùng nỗ lực, qua đó gây ra nhiều thiệt hại cho phía Ukraine tại Bakhmut.

Nguồn thạo tin của Avia Pro tiết lộ, quân đội Nga vẫn đang giao tranh khốc liệt tại khu vực này nhằm giành thêm lợi thế trước 10/5, thời hạn mà lực lượng quân sự tư nhân Wagner tuyên bố rút lui.

Nhiều tháng qua, Bakhmut với vị trí chiến lược đã trở thành "chảo lửa" giao tranh giữa Nga và Ukraine. Hồi giữa tháng 4, lực lượng quân sự tư nhân Wagner của Nga tuyên bố kiểm soát 80% diện tích Bakhmut, đồng thời công bố bằng chứng cắm cờ trên các tòa nhà ở trung tâm, nhưng Ukraine phủ nhận.

Theo giới quan sát, sự thành bại của chiến dịch phản công tại miền Đông của quân đội Ukraine sẽ phụ thuộc nhiều vào kết quả tại mặt trận này.

Trong một diễn biến khác, hôm 5/5, Nga ra lệnh sơ tán một số gia đình khỏi các khu vực gần tiền tuyến do nước này kiểm soát ở Zaporizhzhia với lý do Kiev gia tăng pháo kích.

Theo AFP, các cuộc sơ tán sẽ diễn ra tại 18 địa điểm, trong đó có cả thị trấn Energodar, nơi đặt nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia. Được biết, nhà máy này do Nga kiểm soát kể từ những ngày đầu xung đột bùng phát và hiện nằm rất gần tiền tuyến, khiến cộng đồng quốc tế lo ngại về nguy cơ nó bị tấn công.

https://cand.com.vn/the-gioi-24h/nga-danh-sap-cau-tiep-te-huyet-mach-duy-nhat-cua-ukraine-den-bakhmut-i692522/

Ngày đăng: 17:00 | 06/05/2023

Kim Khánh / cand.com.vn