Nước Mỹ sẽ không phải tính thêm lương nhân viên ngoại giao Mỹ tại Nga vì sắp tới sẽ giảm nữa.

RT ngày 11/9 dẫn lời Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết Moscow sẽ tạo điều kiện để các phái bộ ngoại giao của Nga ở Mỹ và phái bộ ngoại giao của Mỹ ở Nga hoạt động hoàn toàn “bình đẳng”.

“Chúng tôi bây giờ đang nghiên cứu các điều kiện mà phái bộ ngoại giao của Mỹ ở Nga và phái bộ ngoại giao của Nga ở Mỹ đang vận hành và sẽ đảm bảo những điều kiện này hoàn toàn bình đẳng” - Ngoại trưởng Lavrov nói.

nga dang lam dieu tot cho nuoc my
Mỹ sắp phải tiếp tục cắt giảm nhân viên ngoại giao đang làm việc tại Nga

Điều này có hàm ý nhấn mạnh tới số lượng nhân viên ngoại giao của cả hai.

Đây là một trong những hàm ý trả đũa "ăn miếng trả miếng" mà Moscow muốn dành cho Washington.

Trước khi Nga tung ra đòn trừng phạt mới này, Mỹ đã đếm số lượng cơ quan đại sứ của Nga tại Mỹ và con số chênh lệch 3- 4 đã khiến Washington đòi đưa về thế cân bằng.

Ngoại trưởng Lavrov cho rằng, nếu đã tính số lượng cơ quan đại sứ, Nga sẽ xem xét về số lượng nhân viên ngoại giao của 2 bên.

Trước đó, đại diện phái đoàn thường trực Nga tại Liên Hiệp Quốc đã yêu cầu Washington đảm bảo số lượng nhân viên ngoại giao của nước này ở Nga bằng với số lượng nhân viên ngoại giao của Nga ở Mỹ.

Song con số chênh lệch này quá lớn, do vậy, Moscow đã tính thêm vào số lượng nhân viên ngoại giao Mỹ đang làm việc trong phái đoàn thường trực Nga tại Liên Hiệp Quốc.

Ngoại trưởng Lavrov cho rằng, điều đó đã thể hiện hết sức thiện chí.

“Nếu Mỹ xem bình đẳng là một tiêu chí, chúng tôi sẽ làm cho những điều kiện này phù hợp với cái gọi là bình đẳng” - Ngoại trưởng Lavrov nhận định.

Tuyên bố mới của Ngoại trưởng Nga có hàm ý thực hiện theo các tuyên bố từ Tổng thống Vladimir Putin hồi tuần trước khi cho biết, Moscow hoàn toàn có quyền tiếp tục cắt giảm số lượng nhân viên ngoại giao Mỹ tại Nga để đảm bảo cân bằng với số lượng nhân viên ngoại giao Nga tại Mỹ.

“Trong số 455 nhân viên ngoại giao Nga đang công tác ở Mỹ, có 155 người hiện làm việc tại Liên Hiệp Quốc (trụ sở tại Mỹ). Nói đúng ra 155 nhân viên này không nằm trong các phái đoàn ngoại giao được Bộ Ngoại giao Mỹ thừa nhận chính thức. Như vậy để đảm bảo sự cân bằng về số lượng nhân viên ngoại giao giữa hai nước, Mỹ sẽ không thể duy trì 455 nhân viên ngoại giao tại Nga được, mà phải cắt giảm tiếp 155 người nữa” - Tổng thống Putin nói.

Điều đáng nói là sau khi Nga tuyên bố (chứ chưa thực hiện-PV) việc cắt giảm các nhân viên ngoại giao Mỹ tại Nga, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhanh chóng cho rằng, điều đó lại tốt cho nước Mỹ và cảm ơn ông Putin.

nga dang lam dieu tot cho nuoc my
Cắt giảm số lượng đông đảo nhân viên ngoại giao Nga ở Mỹ sẽ tốt cho ngân khố Mỹ.

Phát biểu có phần gây sốc hôm 10/8, Tổng thống Trump đã cảm ơn Tổng thống Putin vì quyết định cắt giảm nhân viên ngoại giao.

"Tôi rất biết ơn về quyết định của ông Putin khi để một số lượng lớn nhân sự ngoại giao về nhà bởi như thế chúng tôi sẽ giảm được số tiền lương phải chi trả” - ông Trump nói. Dĩ nhiên, việc trả lương cho nhân viên ngoại giao và số tiền đó trong khoản ngân sách khổng lồ của Mỹ chẳng đáng là bao nhiêu, song với phát ngôn như vậy, Tổng thống Trump muốn chứng tỏ đang rất lạc quan với các biện pháp trừng phạt mỏng manh từ phía Nga.

Tổng thống Mỹ đang rất nỗ lực để nhìn nhận sự trừng phạt của Nga dưới một con mắt tích cực bằng bất cứ lý do nào.

Tổng thống Trump sau đó đã có phát biểu với các phóng viên tại Nhà Trắng về lời cảm ơn dành cho Tổng thống Putin. Ông chủ Nhà Trắng khẳng định đó chỉ là lời mỉa mai nhưng không công khai chỉ trích động thái của Moscow.

http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/nga-dang-lam-dieu-tot-cho-nuoc-my-3342910/

Ngày đăng: 10:05 | 12/09/2017

/ Đất Việt