Quân đội Nga thông báo khai hỏa tên lửa chính xác trúng hai khu vực triển khai hệ thống tên lửa bờ biển Harpoon tại thành phố cảng Odessa của Ukraine.

Nga bắn phá phá 2 tổ hợp tên lửa bờ biển Harpoon ở Odessa -0
Tên lửa Harpoon được khai hỏa từ bệ phóng mặt đất. Ảnh: Getty Images

RiaNovosti hôm nay (8/7) dẫn thông cáo của quân đội Nga tuyên bố, họ đã khai hỏa tên lửa hành trình có độ chính xác cao vào khu định cư Liman thuộc tỉnh Odessa của Ukraine và phá hủy "2 cơ sở triển khai hệ thống tên lửa bờ biển Harpoon được chuyển giao từ Anh".

Hình ảnh do quân đội Nga đăng tải cho thấy dường Moscow đã sử dụng tên lửa Kalibr phóng từ tàu chiến trên biển Đen trong vụ tấn công các hệ thống tên lửa Harpoon ở Ukraine.

Kiev được phương Tây chuyển giao Harpoon từ tháng trước. Hôm 17/6, quân đội Ukraine tuyên bố đã khai hỏa tên lửa Harpoon trúng tàu kéo cứu hộ không vũ trang Spasatel Vasily Bekh của Hạm đội Biển Đen Nga khi nó đang di chuyển gần đảo Rắn, cách Odessa hơn 30km.

Cũng trong thông báo ngày 8/7, Bộ Quốc phòng Nga còn xác nhận họ đã tiến hành các đợt tập bằng tên lửa, pháo nhắm vào hàng trăm mục tiêu quân đội Ukraine tại 156 quận, huyện.

Trong đó, một đợt tập kích trúng vị trí của Tiểu đoàn 188 thuộc Lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ 123 của Ukraine tại thành phố Ochakov, tỉnh Mykolaiv, khiến khoảng 290 quân nhân Ukraine thiệt mạng, gần 30 xe bọc thép và phương tiện khác bị phá hủy.

Sau khi kiểm soát thành công tỉnh Lugansk, Nga đang đẩy mạnh tiến công ở tỉnh Donetsk lân cận. Các đợt giao tranh được ghi nhận đang diễn ra căng thẳng tại khu vực giáp ranh giữa hai tỉnh.

Trong khi phương Tây cho rằng Moscow tổn hao nguồn lực đáng kể sau hơn 4 tháng giao tranh, Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitri Peskov hôm nay (8/7) khẳng định tiềm năng quân sự của Nga là rất lớn. "Chỉ một phần nhỏ tiềm lực đang được sử dụng trong chiến dịch quân sự đặc biệt", ông Peskov nói.

https://cand.com.vn/the-gioi-24h/nga-ban-pha-2-to-hop-ten-lua-bo-bien-harpoon-o-odessa-i659757/

Ngày đăng: 22:55 | 08/07/2022

Thiện Nhân / cand.com.vn