Lãnh đạo quốc phòng của các nước thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã nhất trí tăng cường viện trợ cho Ukraine thông qua một chương trình mua sắm chung, theo đó liên minh này có thể mua vũ khí từ Mỹ để chuyển giao cho Kiev.

Binh sĩ Ukraine khai hỏa ở khu vực Donbas

Binh sĩ Ukraine khai hỏa ở khu vực Donbas

Tổng thư ký NATO, ông Mark Rutte, đã gặp gỡ báo chí sau khi kết thúc cuộc họp diễn ra mới đây tại Bỉ. Ông Rutte cho biết, trong số 32 quốc gia thành viên NATO, hơn một nửa đã đồng ý tham gia chương trình mua sắm vũ khí này. Tính từ tháng 8 đến nay, 6 nước đồng minh NATO, trong đó có Hà Lan và Đan Mạch, đã đóng góp tài chính cho chương trình.

Khi được hỏi về khả năng Mỹ cung cấp tên lửa hành trình Tomahawk cho Ukraine, ông Rutte từ chối bình luận, nói rằng “đó là quyết định của từng nước thành viên”. Ông cũng bày tỏ kỳ vọng vào cuộc gặp dự kiến diễn ra vào ngày 17-10 giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, đồng thời nói rằng “chúng tôi rất vui vì cuộc gặp này sẽ diễn ra”.

Ông Rutte cho rằng việc hai nhà lãnh đạo gặp nhau là “rất đáng hoan nghênh”, đồng thời cho biết điều cần thiết hiện nay là Tổng thống Nga Vladimir Putin tham gia đối thoại, để có thể tiến hành các cuộc đàm phán thực chất nhằm “chấm dứt cuộc chiến khốc liệt này”.

 

Ngoài ra, ông cũng cho biết NATO sẽ bắt đầu thảo luận về việc triển khai hệ thống phát hiện và theo dõi thiết bị bay không người lái xâm nhập không phận liên minh, sau loạt vụ thiết bị được cho là của Nga xâm nhập không phận Ba Lan và một số nước khác hồi tháng 9 vừa qua.

https://www.anninhthudo.vn/nato-tang-cuong-ho-tro-ukraine-qua-chuong-trinh-mua-vu-khi-tu-my-post627155.antd

Ngày đăng: 19:08 | 17/10/2025

Hoàng Cường / ANTĐ