Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đang cân nhắc việc cho phép nhằm mục tiêu vào máy bay Nga vi phạm không phận và tăng đáng kể sự hiện diện quân sự tại khu vực biên giới với quốc gia này.
Hồi tháng 9, Estonia và Ba Lan tuyên bố máy bay Nga đã xâm phạm trái phép không phận của các quốc gia này. Truyền thông phương Tây cho rằng Nga cũng có thể liên quan đến các vụ việc máy bay không người lái (UAV) tương tự ở một số quốc gia khác thuộc Liên minh châu Âu (EU).
Trong động thái liên quan, Nga đã lên tiếng bác bỏ mọi cáo buộc vi phạm không phận, nói rằng phương Tây chưa cung cấp bất kỳ bằng chứng nào đối với những vụ việc này.
Dẫn thông tin từ Financial Times, Russia Today ngày 9-10 cho biết, một số quốc gia thành viên NATO đang thảo luận về “phản ứng mạnh mẽ hơn” nhằm vào Nga.

Các đề xuất bao gồm việc trang bị vũ khí cho những UAV giám sát đang thu thập thông tin về các hoạt động quân sự của Nga và cho phép phi công loại bỏ những mối đe dọa tiềm tàng tại khu vực biên giới phía Đông NATO.
Theo báo cáo, một số phương án khác cũng đang được thảo luận, trong đó có kế hoạch tiến hành các cuộc tập trận quân sự dọc biên giới với Nga.
Hai quan chức NATO tiết lộ, một nhiệm vụ cấp bách là đơn giản hóa những quy tắc giao chiến vốn đang khác biệt giữa các quốc gia thành viên của liên minh quân sự này. Một số quốc gia yêu cầu phi công phải nhận dạng mục tiêu bằng mắt thường trước khi khai hỏa, trong khi số khác cho phép giao chiến dựa trên dữ liệu radar hoặc hướng và tốc độ nhận biết được của máy bay đang lao tới.
Các nguồn tin khác cũng lưu ý, những cuộc đàm phán, do các quốc gia giáp biên giới với Nga khởi xướng và được Pháp, Anh hậu thuẫn, đã được mở rộng thành một cuộc thảo luận toàn khối nhưng vẫn đang ở giai đoạn đầu. Một số chính phủ được cho là ủng hộ những chính sách răn đe mạnh mẽ hơn, trong khi số khác lại kêu gọi kiềm chế để tránh nguy cơ đối đầu trực tiếp.
Những thông tin kể trên xuất hiện sau hội nghị thượng đỉnh của EU về ý tưởng xây dựng một hệ thống chống UAV dọc khu vực biên giới phía Đông của châu Âu nhằm mục đích ngăn chặn nguy cơ không phận bị xâm phạm.
Về phần mình, Nga đã lên tiếng cáo buộc NATO gia tăng căng thẳng gần biên giới quốc gia này thông qua kế hoạch tăng cường hiện diện quân sự và hoạt động tập trận. Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov thậm chí tuyên bố, liên minh quân sự do Mỹ đứng đầu “thực tế đang trong tình trạng chiến tranh” với Nga.
https://hanoimoi.vn/nato-dang-can-nhac-phan-ung-manh-me-voi-nga-719084.html
Ngày đăng: 15:19 | 10/10/2025
Thương Nguyệt / HNM