Theo dự báo, các tỉnh thành miền Bắc tiếp tục nắng hanh khô, trời se lạnh về đêm và sáng sớm. Tại miền Trung, trời mưa to từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, trong 24 giờ qua, ở Bắc và Trung Trung Bộ đã có mưa rào và giông, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa tính nhiều nơi trên 30mm như Hồ Kim Sơn (Hà Tĩnh) 68mm, Tân Lâm (Quảng Bình) 36mm, hồ Núi Ngang (Quảng Ngãi) 37mm…

Dự báo, tổng lượng mưa ở khu vực từ Quảng Bình đến Quảng Nam trong 24 giờ tới ở mức từ 80-180mm, có nơi trên 280mm. Còn từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh, Quảng Ngãi, tổng lượng mưa ở mức 60-120mm, có nơi trên 150mm.

Nắng hanh ở miền Bắc, miền Trung mưa to -0
Nhiều tỉnh thành ở miền Trung được dự báo có mưa to trong ngày hôm nay.

Thời tiết các vùng trên cả nước ngày thứ ba (25/10), Thủ đô Hà Nội nhiều mây, ngày có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông. Gió bắc đến đông bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-24. Nhiệt độ cao nhất 27-29 độ.

Phía Tây Bắc Bộ có mây, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời lạnh, có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ, riêng khu Tây Bắc 16-19 độ, có nơi dưới 16 độ. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ.

Phía Đông Bắc Bộ có mây, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng, riêng khu vực đồng bằng và ven biển có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông. Gió bắc đến đông bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ; vùng núi có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía Bắc nhiều mây có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có giông; phía Nam có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và giông rải rác. Gió bắc đến đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất ở phía Bắc 27-29 độ; phía Nam 29-32 độ.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có giông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Phía Bắc sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ cao nhất24-27 độ. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ.

Tây Nguyên có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Nam Bộ có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ.

https://cand.com.vn/Xa-hoi/nang-hanh-o-mien-bac-mien-trung-mua-to-i672008/

Ngày đăng: 08:33 | 25/10/2022

N.Thắng / cand.com.vn