Đó là ý kiến của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) và Bộ trưởng Bộ Xây dựng tại Hội nghị Chính phủ với các địa phương về tăng trưởng kinh tế sáng nay, 21/2.

Tăng trưởng vẫn đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh tế

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Nguyễn Thị Hồng cho biết, ngành ngân hàng quyết tâm làm thế nào để góp phần đạt được tăng trưởng kinh tế từ 8% trở lên để tạo đà cho phát triển kinh tế cao trong những năm sau.

Tuy nhiên, bà Hồng cũng nhấn mạnh, ngoài nhiệm vụ tăng trưởng còn phải đảm bảo góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh tế. “Bối cảnh tình hình quốc tế năm 2025 cho thấy diễn biến kinh tế thế giới và trong nước sẽ tiếp tục khó lường với độ mở cửa lớn của nền kinh tế. Những căng thẳng, thay đổi về chính sách thương mại sẽ tiếp tục tạo nhiều áp lực cho thị trường tài chính. Chính sách tiền tệ, tỷ giá của các ngân hàng trung ương trên thế giới và của NHNN Việt Nam sẽ chịu rất nhiều áp lực.

Ở trong nước, mặc dù tình hình đã cải thiện nhưng vẫn còn những khó khăn thách thức, doanh nghiệp và người dân vẫn còn nhiều khó khăn, Thống đốc Nguyễn Thị Hồng nói.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng. (Ảnh: VGP/Nhật Bắc).

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng. (Ảnh: VGP/Nhật Bắc).

Với bối cảnh này và với mục tiêu tăng trưởng bứt phá, NHNN xác định theo dõi sát diễn biến tình hình kinh tế thế giới và trong nước, chủ động đưa ra giải pháp, công cụ với thời điểm, liều lượng hợp lý để có thể góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, ổn định thị trường tiền tệ và hoạt động ngân hàng, đảm bảo an toàn hoạt động của hệ thống ngân hàng. "Đây là một nhiệm vụ rất quan trọng, nền tảng cho sự tăng trưởng bền vững của nền kinh tế", bà Hồng nhận định.

Trong năm 2025, NHNN đã đưa ra định hướng tăng trưởng tín dụng khoảng 16%. Tuy nhiên sẽ có sự căn cứ vào mục tiêu lạm phát khoảng 4,5-5%, để đánh giá, có những điều chỉnh hợp lý

Đáng chú ý, bà Hồng cho biết NHNN sẽ tiếp tục chỉ đạo các tổ chức tín dụng triển khai các gói tín dụng như: gói tín dụng thủy sản 100 nghìn tỷ đồng, gói hỗ trợ nhà ở là 120 nghìn tỷ đồng.

Khẳng định lãi suất và tỷ giá là nhiệm vụ vô cùng khó khăn và thách thức vì những biến số này sẽ tác động đến câu chuyện thị trường trong nước và dòng vốn vào ra của nền kinh tế, bà Hồng nhấn mạnh NHNN sẽ theo dõi sát diễn biến, thậm chí là diễn biến hàng ngày để có sự chủ động trong điều tiết.

Đối với lãi suất, NHNN tiếp tục chỉ đạo các tổ chức tín dụng tiết giảm chi phí để có thể tiếp tục giảm lãi suất hỗ trợ cho DN và người dân, kết hợp tổng thể các giải pháp điều hành về vấn đề tỷ giá.

Tập trung cấp tín dụng cho người thu nhập thấp

Theo người đứng đầu NHNN, để đạt được tăng trưởng cao thì cần phải khai thác tối đa các yếu tố đầu vào, đó là vốn. "Vốn thì phải huy động cả trong nước và nước ngoài, vì bản chất nền kinh tế của chúng ta là tiết kiệm chưa đủ bù đắp nhu cầu đầu tư", bà nêu quan điểm.

Ngoài ra, để tín dụng có thể tăng trưởng như chỉ tiêu đề ra và có thể điều chỉnh, thì tất cả các giải pháp như hỗ trợ cho DN nhỏ và vừa vay vốn cần phải thúc đẩy hiệu quả hơn.

 

Dư nợ tín dụng bất động sản của hệ thống hiện nay 3,48 triệu tỷ đồng nhưng rất nhiều dự án đang gặp khó khăn. Nếu tháo gỡ sẽ giúp cho dòng tiền quay trở lại ngân hàng, sẽ lưu thông dòng tiền, hiệu quả hơn trong hoạt động tín dụng.

Bà Hồng khẳng định, đối với tín dụng nhà ở, ngành ngân hàng rất quyết liệt dành nguồn lực tài chính của hệ thống. "Tuy nhiên với 120 nghìn tỷ đồng giải ngân hạn chế, chúng tôi cũng phân tích đánh giá đã là người dân có thu nhập thấp rồi thì không phải ai cũng có mong muốn đi vay để sở hữu một cái nhà. Cho nên NHNN cũng đã kiến nghị Chính phủ chỉ đạo Bộ Xây dựng phối hợp với các địa phương đánh giá nhu cầu sở hữu nhà ở, thuê hoặc thuê mua để có các giải pháp phù hợp. Về phía ngành ngân hàng, chúng tôi cũng sẽ tập trung cấp tín dụng đối với người dân có thu nhập thấp có nhu cầu mua, sở hữu nhà ở và đáp ứng đủ điều kiện vay vốn của ngân hàng", bà Hồng nhấn mạnh.

Ngành xây dựng đặt mục tiêu tăng trưởng GDP 8,95%

Ông Minh cho biết, Chính phủ đã chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện mục tiêu đạt tăng trưởng cả nước là 8% trở lên. Do đó Bộ Xây dựng đã đề ra các giải pháp để đạt được điều này.

Về hoạt động xây dựng các công trình giao thông, để đạt được tăng trưởng GDP 8% cả nước, theo ông Minh, GDP của ngành xây dựng phải đạt được 8,95%, trong đó đóng góp khoảng 0,59 điểm % vào mức tăng trưởng 8% GDP của nền kinh tế cả nước.

Năm 2025, NHNN triển khai gói tín dụng lớn, ngành xây dựng đặt tăng trưởng 8,95% - 2

 

Theo thống kê những năm qua, GDP lĩnh vực xây dựng các công trình giao thông chiếm khoảng 10 - 15% GDP của ngành xây dựng. Để đạt được mục tiêu đề ra, tăng trưởng GDP của lĩnh vực xây dựng các công trình giao thông ở mức 18% so với năm 2024, tương đương khoảng 110.000 tỷ đồng. Theo kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công và triển khai các tuyến đường mới trong năm 2025 dự kiến giải ngân đạt khoảng 128.000 tỷ đồng; bảo đảm đóng góp vào tăng trưởng của cả nước từ 0,6 điểm % trong tổng số 8% GDP của cả nước.

Về hoạt động vận tải, đặc biệt là lĩnh vực hàng hải, để đạt được tăng trưởng GDP của cả nước là 8% thì giá trị GDP vận tải, kho bãi phải đạt được tối thiểu 13,5% so với năm 2024 và đóng góp 0,8 điểm % vào tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế.

Ông Minh cũng nhấn mạnh các giải pháp đồng bộ cần thực hiện trong năm 2025.

Về thể chế, hiện nay còn Luật Đường sắt sắp tới sẽ được xem xét thông qua. Ông Minh nhấn mạnh sẽ tiếp tục tạo đột phá mạnh mẽ hơn nữa về môi trường để tạo điều kiện thuận lợi thu hút các nguồn lực; tháo gỡ các nút thắt, vướng mắc của nhiều dự án để giải phóng nguồn lực.

Với mục tiêu là giải ngân vốn 100%, ông Minh khẳng định sẽ tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong giải ngân vốn đầu tư, gắn rõ trách nhiệm với người đứng đầu.

Việc hoàn thành 3.000 km đường bộ, 1.000 km đường biển, hoàn thành cơ bản Cảng Hàng không Long Thành cũng được ông Minh nhắc đến.

Thứ tư, về hoạt động vận tải, ông Minh cho biết ngành sẽ tập trung vào lĩnh vực hàng hải, đường thủy, đường bộ, đường không, đẩy mạnh đường sắt.

Đặc biệt là Bộ sẽ đồng hành cùng các doanh nghiệp để xác định các khó khăn, vướng mắc, từ đó hỗ trợ tháo gỡ.

https://vtcnews.vn/ngan-hang-nha-nuoc-trien-khai-cac-goi-tin-dung-lon-de-tang-truong-but-toc-ar927315.html

Ngày đăng: 16:12 | 21/02/2025

PHẠM DUY - NGUYỄN YẾN / VTC News