Ngày 12-7 (giờ Việt Nam), truyền thông địa phương cho biết, Mỹ đã thu hơn 100 tỷ USD từ thuế quan trong năm tài khóa, giúp thặng dư ngân sách tháng 6 tăng vọt.

Cụ thể, báo cáo của Bộ Tài chính Mỹ ghi nhận, thu thuế nhập khẩu tiếp tục tăng mạnh trong tháng 6 khi các mức thuế do Tổng thống Donald Trump áp đặt bắt đầu phát huy tác dụng, lần đầu tiên vượt mốc 100 tỷ USD trong một năm tài khóa, góp phần tạo nên mức thặng dư ngân sách bất ngờ 27 tỷ USD trong tháng.
Dữ liệu ngân sách cũng cho thấy, thuế quan đã bắt đầu trở thành một nguồn thu đáng kể cho chính phủ liên bang, với thuế hải quan tháng 6 đạt kỷ lục, tăng gần gấp 4 lần lên 27,2 tỷ USD (tổng thu) và 26,6 tỷ USD (sau khi trừ hoàn thuế).
Tổng thống Donald Trump từ lâu đã coi thuế quan như một nguồn thu quan trọng. Đầu tuần này, ông chủ Nhà Trắng cũng tuyên bố rằng, “khoản tiền lớn” sẽ bắt đầu đổ về sau khi áp dụng các mức thuế “đáp trả tương xứng” cao hơn đối với các đối tác thương mại của Mỹ bắt đầu từ ngày 1-8.
Nhà lãnh đạo Mỹ cũng phản bác ý kiến của các nhà kinh tế rằng các loại thuế này cuối cùng vẫn do người tiêu dùng và nhà nhập khẩu Mỹ gánh chịu.
Cũng theo số liệu của Bộ Tài chính Mỹ, trong 9 tháng đầu của năm tài khóa 2025 (tính từ ngày 1-10-2024 đến 30-6-2025), thu từ thuế hải quan đã đạt mức kỷ lục 113,3 tỷ USD (tổng) và 108 tỷ USD (ròng), gần gấp đôi so với cùng kỳ năm trước.
Như vậy, thuế quan hiện đã trở thành nguồn thu lớn thứ tư của chính phủ liên bang, chỉ xếp sau thuế thu nhập cá nhân khấu trừ tại nguồn (2.683 tỷ USD); thuế thu nhập cá nhân không khấu trừ (965 tỷ USD); thuế doanh nghiệp (392 tỷ USD).
Chỉ trong vòng khoảng 4 tháng, tỷ trọng thuế quan trong tổng thu ngân sách của Washington đã tăng hơn gấp đôi, từ khoảng 2% lên gần 5%.
Theo giới quan sát, thặng dư ngân sách tháng 6 của chính quyền Mỹ là một bước ngoặt so với thâm hụt 71 tỷ USD cùng kỳ năm 2024. Sự gia tăng doanh thu từ thuế quan đã giúp tổng thu ngân sách tháng 6 tăng 13% (tương đương 60 tỷ USD), đạt 526 tỷ USD - mức cao kỷ lục cho tháng này. Chi tiêu ngân sách trong tháng giảm 7% (38 tỷ USD) xuống còn 499 tỷ USD.
Tuy nhiên, tính chung cả năm tài khóa tính đến hết tháng 6, thâm hụt ngân sách tăng 5%, tương đương 64 tỷ USD, lên mức 1.337 tỷ USD, do chi tiêu cho y tế, lương hưu, quốc phòng và lãi vay nợ công đều tăng mạnh.
Cụ thể, tổng thu ngân sách trong 9 tháng đầu năm tài khóa của Mỹ tăng 7% (254 tỷ USD) lên 4.008 tỷ USD, trong khi chi tiêu tăng 6% (318 tỷ USD) lên 5.346 tỷ USD - cả hai đều là kỷ lục.
Chi phí lãi vay cho nợ quốc gia tiếp tục tăng, đạt 921 tỷ USD, tăng 6% (53 tỷ USD) so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, lãi suất bình quân của Bộ Tài chính vẫn khá ổn định ở mức 3,3% tính đến cuối tháng 6.
Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent trong tuần này đã dự báo thu từ thuế quan năm 2025 theo lịch có thể đạt tới 300 tỷ USD vào cuối tháng 12. Với tốc độ thu hiện tại, tổng thuế hải quan có thể đạt 276,5 tỷ USD trong 6 tháng tới. Để đạt mục tiêu này, Mỹ sẽ cần thêm các biện pháp mở rộng.
Hiện, chính quyền của Tổng thống Donald Trump đang tăng tốc chiến dịch thuế quan, với động thái mới là mức thuế 50% đối với kim loại đồng nhập khẩu và hàng hóa từ Brazil, cùng 35% với hàng từ Canada, đều có hiệu lực từ 1-8.
Ngày đăng: 08:30 | 12/07/2025
Hoàng Linh / HNMO