Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio ngày 16/2 (giờ địa phương) khẳng định quyết tâm ngăn chặn tham vọng hạt nhân của Iran cũng như ảnh hưởng của nước này ở Trung Đông.

Phát biểu này được đưa ra sau cuộc gặp giữa nhà lãnh đạo Israel với Ngoại trưởng Mỹ tại Jerusalem, trong đó ông Netanyahu cho biết họ đã thảo luận một số vấn đề, nhưng "không có vấn đề nào quan trọng hơn Iran".

"Israel và Mỹ sát cánh cùng nhau trong việc chống lại mối đe dọa từ Iran", Thủ tướng Israel nói. "Chúng tôi nhất trí rằng Iran không được có vũ khí hạt nhân và cũng nhất trí rằng sự xâm lược của Iran trong khu vực phải được đẩy lùi", ông bày tỏ.

Về phần mình, Ngoại trưởng Mỹ Rubio cáo buộc: "Đằng sau mỗi nhóm khủng bố, đằng sau mỗi hành động bạo lực, đằng sau mỗi hoạt động gây bất ổn, đằng sau mọi thứ đe dọa hòa bình và ổn định cho hàng triệu người dân khu vực này chính là Iran".

Đây là những phát biểu mới nhất của Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio trong chuyến công du Trung Đông đầu tiên sau khi nhậm chức với điểm dừng chân đầu tiên là Israel.

Mỹ, Israel
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio. Ảnh: Reuters

Cũng tại buổi họp báo, Thủ tướng Netanyahu cho biết Israel đã giáng một "đòn mạnh" vào Iran kể từ khi cuộc chiến ở Gaza bắt đầu và nói rằng với sự ủng hộ của Tổng thống Mỹ  Donald Trump thì "tôi không nghi ngờ gì nữa, chúng tôi có thể và sẽ hoàn thành công việc này".

Liên quan đến tình hình Dải Gaza, ông Netanyahu nhấn mạnh rằng Mỹ và Israel có một chiến lược chung cho Gaza bao gồm việc tiêu diệt hoàn toàn Hamas như một lực lượng chính trị và quân sự. Tuyên bố được đưa ra sau khi Israel vừa tiếp nhận lô vũ khí hạng nặng mới từ Mỹ.

Tuy nhiên, đặc phái viên của ông Trump về Trung Đông - Steve Witkoff - cho biết hiện tại Nhà Trắng vẫn đang nỗ lực kéo dài lệnh ngừng bắn 42 ngày giữa Hamas và Israel sang giai đoạn thứ hai. Nội các an ninh của Israel dự kiến ​​sẽ họp trong ngày 17/2 để thảo luận về vấn đề này.

Theo thông báo của Văn phòng Thủ tướng Israel, Thủ tướng Benjamin Netanyahu tối qua đã chỉ thị phái đoàn đàm phán nước này tới Cairo, Ai Cập trong ngày hôm nay (17/2) để thảo luận về việc tiếp tục triển khai thỏa thuận ngừng bắn đang có hiệu lực tại Dải Gaza.

Trong giai đoạn đầu, Hamas đã đồng ý thả 33 con tin Israel để đổi lấy hàng trăm tù nhân và người bị giam giữ Palestine tại các nhà tù của Israel, trong khi Israel đồng ý rút quân khỏi một số vị trí của họ ở Gaza. Cho đến nay, 19 con tin người Israel đã được thả, cùng 5 con tin người Thái Lan.

Nội dung thảo luận giữa Ngoại trưởng Mỹ và Thủ tướng Israel cũng bao gồm các mối đe dọa khác ở Trung Đông như sự sụp đổ của chính phủ Syria và sự hiện diện của Hezbollah ở Lebanon.

Ngày đăng: 07:56 | 17/02/2025

An Nhiên / CAND