Mỹ và Hàn Quốc vẫn chưa thể thống nhất về một nội dung quan trọng của thỏa thuận thương mại tạm thời đã ký kết.

Tổng thống Donald Trump đề nghị Hàn Quốc thanh toán trước 350 tỷ USD như một phần của khoản đầu tư đã cam kết hồi tháng 7. Tuy nhiên, các quan chức Hàn Quốc lo ngại khoản chi lớn này sẽ gây tổn hại cho nền kinh tế quốc gia và có nguy cơ tác động đến tính ổn định của đồng won.

Chi tiết về khoản đầu tư vẫn là rào cản lớn nhất do Hàn Quốc chưa xác định được nguồn vốn, bao gồm các khoản vay, bảo lãnh vay, cũng như quy trình lựa chọn dự án đầu tư và chia sẻ lợi nhuận.

Trong bối cảnh đó, chính quyền Tổng thống Donald Trump đang cân nhắc nới lỏng một số yêu cầu ban đầu về khoản đầu tư kể trên. Đây là dấu hiệu cho thấy những thách thức Mỹ phải đối mặt trong nỗ lực hiện thực hóa các cam kết đầu tư nước ngoài.

202508260b2b676f25d041e78b49b6f4b5604cc0_202508266d514f8b609c47708a72986f9d94d6cf.jpg
Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Hàn Quốc Lee Jae Myung trước cuộc gặp tại Nhà Trắng hồi tháng 8-2025. Ảnh: Tân Hoa xã

Ngoài Hàn Quốc, Nhật Bản và Liên minh châu Âu (EU) cũng cam kết đầu tư hàng trăm tỷ USD vào Mỹ để đổi lấy mức thuế quan thấp hơn. Dù vậy, hai quốc gia này và EU vẫn phản đối một số điều khoản ban đầu về cách sử dụng số tiền mà Tổng thống Donald Trump và các quan chức cấp cao yêu cầu. Bất kỳ nhượng bộ nào đối với Hàn Quốc cũng có thể trở thành tiền lệ cho những quốc gia khác trong đàm phán thương mại với Mỹ.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent từng thừa nhận, thỏa thuận với Hàn Quốc khó có thể được hoàn tất trong chuyến công du châu Á hiện tại của Tổng thống Donald Trump. Nhà Trắng đã từ chối bình luận về diễn biến đàm phán, trong khi Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cũng đưa ra động thái tương tự.

Hồi đầu tháng 10, Tổng thống Donald Trump cùng một số quan chức kinh tế cấp cao kỳ vọng Mỹ và Hàn Quốc có thể hoàn tất thỏa thuận trước cuộc gặp ngày 29-10 giữa ông chủ Nhà Trắng và Tổng thống Lee Jae Myung.

Trong thông tin đến báo giới hôm 24-10, Tổng thống Donald Trump khẳng định thỏa thuận “gần hoàn tất” và sẵn sàng bổ sung các chi tiết dựa trên cam kết hồi tháng 7 nếu Hàn Quốc cũng đồng thuận.

Tuy nhiên, Tổng thống Lee Jae Myung đã từ chối thanh toán toàn bộ 350 tỷ USD bằng khoản chi một lần từ ngân sách và trao cho Mỹ quyền kiểm soát biện pháp đầu tư số tiền này.

Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc (BOK) dự kiến, ​​khoản trả trước khoảng 20 tỷ USD/năm, mức tối đa mà quốc gia này có thể chấp nhận để tránh gây bất ổn thị trường tiền tệ. Seoul cũng yêu cầu một hạn mức hoán đổi tiền tệ nhưng yêu cầu này đã bị Cục Dự trữ Liên bang (FED) từ chối.

Ngày đăng: 13:55 | 29/10/2025

Thương Nguyệt / HNMO