Ảnh hưởng hoàn lưu bão số 4, tỉnh Nghệ An có mưa rất to, lũ lớn gây thiệt hại nặng về người và tài sản. Trắng đêm 29-9, lực lượng chức năng địa phương dốc sức bảo vệ tính mạng, tài sản của người dân.

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý kiểm tra, chỉ đạo ứng phó, khắc phục hậu quả lũ lụt tại huyện Quỳnh Lưu. 

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 4 nên ngày 28 và 29-9, tỉnh Nghệ An đã xảy ra mưa rất to, mực nước sông lên nhanh, kết hợp các hồ chứa điều tiết lũ gây ngập lụt diện rộng, chia cắt nhiều khu dân cư thuộc các huyện: Nghi Lộc, Thanh Chương, Quỳnh Lưu, thị xã Hoàng Mai...

Tại huyện Quỳnh Lưu, mưa lũ đã tràn vào nhà 5.559 hộ dân ở các xã: Quỳnh Lâm, Quỳnh Yên, Quỳnh Mỹ, Quỳnh Hồng, Ngọc Sơn, Quỳnh Tam, Quỳnh Thọ... 8 hộ dân thuộc các xã: Quỳnh Tam, Quỳnh Nghĩa phải di dời; 701 hộ dân tại các xã: Quỳnh Lâm, Ngọc Sơn, Tân Thắng bị nước cô lập...

Tại huyện Thanh Chương, mưa lũ đã làm 1 người chết và 1 người mất tích; 23 khu dân cư bị lũ lụt chia cắt với 776 ngôi nhà bị ngập, 3 điểm trường ở các xã: Thanh Ngọc và Thanh Nho ngập sâu; đê phòng lũ xã Thanh Liên bị tràn...

Đặc biệt, hồi 20h ngày 29-9, đê Hội Tinh, đoạn xã Hưng Đạo, huyện Hưng Nguyên bị vỡ khoảng 5m. Đây là tuyến đê xung yếu, bảo vệ gần 1.700 hộ dân với khoảng 6.000 nhân khẩu. Sau khi phát hiện sự cố, huyện Hưng Nguyên đã huy động các lực lượng tập trung hộ đê. Đến sáng nay (30-9), lực lượng chức năng đã cơ bản khắc phục sự cố đoạn đê này.

Theo Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Nghệ An, tính đến 6h sáng nay, mưa lũ đã làm 3 người chết, 3 người mất tích; 9 ngôi nhà bị thiệt hại hoàn toàn, 8.139 ngôi nhà bị ngập; 88 hộ dân phải di dời.

Bên cạnh đó, mưa lũ còn làm ngập úng, hư hại 1.138ha lúa, 5.838ha hoa màu, 104,5ha cây công nghiệp và lâu năm, 5.142ha nuôi trồng thủy sản bị tràn bờ; 209 gia súc, 34.423 gia cầm bị chết, cuốn trôi; 28 điểm trường bị ảnh hưởng. 1.890m kênh, 49 đập loại nhỏ bị sạt lở, 71 cống bị hư hỏng, 1.030m bờ sông và 72 vị trí giao thông bị ngập và sạt lở ta luy...

Lực lượng chức năng của tỉnh Nghệ An trắng đêm 29-9 khắc phục sự cố đê tại huyện Hưng Nguyên. 

Trực tiếp kiểm tra tại các vùng trọng điểm lũ lụt trên địa bàn tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý chỉ đạo cơ quan, đơn vị, địa phương phải bảo đảm tuyệt đối an toàn tính mạng của người dân, nhất là người già, trẻ nhỏ, phụ nữ mang thai...; trong đó, khẩn trương triển khai phương án sơ tán dân vùng lũ lụt, có nguy cơ sạt lở đến nơi an toàn; cắt cử người bảo vệ, canh gác những điểm ngập sâu, sạt lở trên các tuyến quốc lộ, không cho người và phương tiện đi qua. Đồng thời, huy động lực lượng, vật tư, phương tiện để thông các tuyến giao thông trọng điểm, bảo đảm nhanh nhất...

"Ngay khi lũ rút, các địa phương phải tập trung triển khai các biện pháp phòng trừ dịch bệnh, tiêu độc, khử trùng, vệ sinh môi trường, tuyệt đối không để dịch bệnh bùng phát", Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An yêu cầu.

Ngày đăng: 10:38 | 30/09/2022

KIM NHUỆ / HNM.com.vn