Bão số 2 gây mưa lớn thiệt hại chủ yếu về nông nghiệp. 22h đêm nay, hồ thủy điện Hòa Bình mở cửa xả đáy thứ ba.

ung-ngap.jpg
Mưa lớn gây úng ngập cục bộ một số nơi thuộc khu vực ven đô Hà Nội. Ảnh Bảo Châu

Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai cho biết, hoàn lưu bão số 2 gây mưa lớn tại nhiều tỉnh, thành phố miền Bắc và Bắc miền Trung. Tính từ 7h đến 18h hôm nay (23-7), tổng lượng mưa tại các khu vực trên phổ biến 50-100mm, một số trạm có lượng mưa lớn hơn như: Sơn La 239mm, Hòa Bình 158mm, Bắc Giang 105mm, Thường Tín (Hà Nội) 148mm, Thanh Hóa 131mm... Mưa lớn đã gây thiệt hại tại các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Quảng Ninh, Sơn La, Hòa Bình, Hải Dương, Hà Nam, Nam Định, Thái Bình, Thanh Hóa và Nghệ An.

Cụ thể, mưa lớn kèm dông lốc, gió giật mạnh đã làm 16 ngôi nhà ở tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An bị hư hỏng; úng ngập 25.556ha lúa, 2.544ha hoa màu (Hòa Bình 10ha, Hà Nội 220ha, Hải Dương 5.270ha, Hà Nam 6.507ha, Nam Định 12.340ha, Thái Bình 3.350ha, Thanh Hóa 220ha, Nghệ An 141ha). Bên cạnh đó, mưa lớn làm 22 gia súc, 849 gia cầm bị chết, cuốn trôi.

Đặc biệt, mưa lớn làm hơn 300 điểm giao thông bị sạt lở với tổng khối lượng hơn 10.000m3 đất, đá, bê tông, 1 tàu xi măng cỡ nhỏ và 1 xuồng cao tốc nhỏ bị chìm tại nơi neo đậu ở tỉnh Quảng Ninh...

Các tỉnh, thành phố đã huy động lực lượng, phương tiện, vật tư khắc phục các điểm sạt lở và thông xe tạm thời; vận hành các công trình tiêu úng bảo vệ sản xuất nông nghiệp.

Công nhân Công ty TNHH một thành viên Thoát nước Hà Nội chủ động khơi thông cống rãnh đề phòng ngập úng đô thị. Ảnh Bảo Châu
Công nhân Công ty TNHH một thành viên Thoát nước Hà Nội huy động lực lượng, phương tiện tiêu úng đô thị. Ảnh Bảo Châu

Tại thành phố Hà Nội, ngoài úng ngập một số diện tích sản xuất nông nghiệp, mưa lớn gây ngập nhẹ các tuyến phố: Phan Văn Trường, Trần Bình, ngã ba Mỹ Đình - Thiên Hiền, Quan Nhân, đường Quyết Thắng, Quang Trung, Tô Hiệu, Triều Khúc, Ngọc Hồi; một số hầm chui trên Đại lộ Thăng Long...

Công ty TNHH một thành viên Thoát nước Hà Nội đã phối hợp các doanh nghiệp thủy lợi vận hành tối đa hệ thống thoát nước. Đến 17h cùng ngày, Hà Nội chỉ còn một số điểm úng ngập tại các hầm chui số 5, số 3, số 8, số 15... thuộc Đại lộ Thăng Long; một số tuyến phố, như: Triều Khúc, Ngọc Hồi, đường Quyết Thắng, Quang Trung… Khu vực nội thành không xuất hiện điểm úng ngập.

Kiểm tra, chỉ đạo vận hành Trạm bơm Đào Nguyên. Ảnh: Bảo Châu
Công ty TNHH một thành viên Đầu tư phát triển thủy lợi sông Đáy kiểm tra, chỉ đạo vận hành Trạm bơm Đào Nguyên. Ảnh Bảo Châu

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ tối nay đến ngày 24-7, các tỉnh, thành phố thuộc khu vực phía Đông Bắc Bộ mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 40-100mm, có nơi cao hơn 200mm.

Các tỉnh thuộc khu vực phía Tây Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 50-120mm, có nơi cao hơn 250mm.

Thành phố Hà Nội mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông; lượng mưa phổ biến 50-100mm, có nơi cao hơn 150mm.

hoa-binh.jpg
22h đêm nay (23-7), hồ thủy điện Hòa Bình mở cửa xả đáy thứ ba. Ảnh EVN

Thực hiện quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng, chiều tối 23-7, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn lệnh Giám đốc Công ty Thủy điện Hòa Bình mở tiếp cửa xả đáy thứ ba vào hồi 22h cùng ngày; đồng thời đề nghị các tỉnh, thành phố Hà Nội, Hòa Bình, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh... triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn về người và tài sản trên sông, ven sông...

Trước đó, mực nước hồ thủy điện Hòa Bình đạt mức 104,88m, lưu lượng đến hồ là 5.788m3/h, lưu lượng xả 2 cửa xả đáy và phát điện là 5.481m3/h.

https://hanoimoi.vn/mua-lon-ho-thuy-dien-hoa-binh-mo-cua-xa-day-672834.html

Ngày đăng: 08:23 | 24/07/2024

Kim Nhuệ / HNM.com.vn