Dự báo cho biết khu vực miền Bắc thời tiết chủ đạo vẫn là tạnh ráo, nhiệt độ thấp nhất trong ngày giao động từ 12-16 độ; riêng vùng núi rét hơn có thể dưới 8 độ C. Các tỉnh miền Trung có mưa nhỏ.

Thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hiện nay, khu vực từ Nghệ An đến Khánh Hòa có mưa, mưa rào và có nơi có giông, cục bộ có mưa vừa.

Dự báo, ngày và đêm hôm nay (3/1), khu vực từ Quảng Bình đến Khánh Hòa có mưa rào và giông, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa 10-30mm, có nơi trên 50mm. Trong nhiều ngày sau đó, khu vực này khả năng xuất hiện mưa to trên diện rộng.

Miền Bắc tạnh ráo, trời rét; miền Trung mưa nhỏ -0
Dù được dự báo có mưa nhưng khả năng thấp, các tỉnh miền Bắc trời nắng và hanh khô.

Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại khu vực trũng, thấp.

Thời tiết ba miền cả nước ngày thứ ba (3/1), Thủ đô Hà Nội nhiều mây, sáng có mưa, mưa nhỏ rải rác; sau có mưa nhỏ vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 14-16 độ; cao nhất 19-21 độ.

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất 13-16 độ, khu Tây Bắc 10-13 độ. Nhiệt độ cao nhất 18-21 độ, có nơi trên 21 độ.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù; riêng khu vực đồng bằng, ven biển sáng sớm có mưa, mưa nhỏ rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ, vùng núi 12-15 độ, vùng núi cao có nơi dưới 8 độ. Nhiệt độ cao nhất 18-21 độ, vùng núi 15-18 độ, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông, riêng phía Nam cục bộ có mưa vừa. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ. Nhiệt độ cao nhất 17-20 độ, có nơi trên 20 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, có mưa, mưa rào và có nơi có giông, cục bộ có mưa to; riêng Ninh Thuận-Bình Thuận có mưa rào và giông vài nơi. Gió bắc đến đông bắc cấp 3, riêng vùng ven biển có nơi giật cấp 6. Phía Bắc đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ, phía Nam 22-24 độ. Nhiệt độ cao nhất 22-26 độ, phía Nam 27-30 độ.

Tây Nguyên nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ; cao nhất 25-28 độ, có nơi trên 28 độ.

Nam Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ; cao nhất 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

https://cand.com.vn/Xa-hoi/mien-bac-ret-kho-mien-trung-mua-nho-i679723/

Ngày đăng: 07:34 | 03/01/2023

/