Từ ngày mai (15/6), miền Bắc nắng nóng trở lại, đến cuối tuần nhiệt độ cao nhất tại Hà Nội lên 39 độ C.

Miền Bắc hôm nay vẫn còn dư âm của đợt mưa do bão Koguma, nhiệt độ tăng nhưng chưa đến mức nắng nóng. Hà Nội được dự báo cao nhất 33 độ, ban đêm mát mẻ 26 độ C.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết, từ ngày mai áp thấp nóng phía tây phát triển trở lại, miền Bắc bắt đầu nắng nóng, nhiệt độ cao nhất ngày sẽ tăng từ 35 độ C lên đến 39 độ C vào cuối tuần.

Trang Accuweather của Mỹ dự báo, ngày mai Hà Nội 28-36 độ C, sau đó mỗi ngày tăng một độ, đến thứ bảy lên tới 30-39 độ C, mức nắng nóng đặc biệt gay gắt. Điểm cao 1.500 m so với mực nước biển như Sa Pa (Lào Cai) những ngày đầu tuần dao động 18-22 độ, sau đó tăng lên 18-25 độ C.

Miền Bắc nắng nóng trở lại

Người dân ngoại thành Hà Nội đi dưới nắng nóng ngày 30/5. Ảnh: Gia Chính

Miền Trung từ ngày mai nhiệt độ tăng nhanh, cao nhất 33-35 độ C. Đến ngày 16/6, nắng nóng xuất hiện diện rộng, phổ biến 35-38 độ C. Một số vùng miền núi phía tây có thể nóng hơn.

Dự báo, đợt nắng nóng ở miền Bắc và Trung có thể kéo dài đến hết tháng 6. Trong đó một số ngày (22-26/6) trời nhiều mây hơn, có thể mưa, nhưng nhiệt độ vẫn trong ngưỡng 34-35 độ C.

Nam Bộ Tây Nguyên tuần tới tiếp tục mưa rào và giông về chiều tối, ngày nắng ráo, cao nhất ngày ở Tây Nguyên khoảng 30-33 độ, Nam Bộ 33-35 độ C.

Trước đó từ ngày 4 đến 13/6, miền Bắc và Trung tương đối mát mẻ. Đặc biệt hai ngày 12-13/6 chịu ảnh hưởng của bão Koguma, miền Bắc và Bắc Trung Bộ mưa rất to, một số khu vực ngập cục bộ nhưng nhanh chóng rút.

Gia Chính

Vì sao Covid-19 vẫn bùng phát mạnh trong nắng nóng? Vì sao Covid-19 vẫn bùng phát mạnh trong nắng nóng?
Tuần tới miền Bắc nắng nóng diện rộng Tuần tới miền Bắc nắng nóng diện rộng

Ngày đăng: 14:27 | 14/06/2021

/ vnexpress.net