Thời tiết hôm nay tại hầu khắp các khu vực ở miền Bắc vẫn là mưa nhỏ kèm sương mù, vùng núi trời rét. Từ Đà Nẵng trở vào đến Nam Bộ, mưa giảm dần, trong ngày hửng nắng.

Thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, thời tiết ba miền cả nước ngày thứ năm (12/1), Thủ đô Hà Nội nhiều mây, sáng có mưa, mưa nhỏ và sương mù, sau không mưa. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17-19 độ. Nhiệt độ cao nhất 22-24 độ.

Miền Bắc mưa nhỏ và sương mù, Đà Nẵng vào Nam Bộ hửng nắng -0
Bắc Bộ duy trì kiểu thời tiết ấm áp nhưng độ ẩm cao. Trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ kèm sương mù. 

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ, riêng khu Tây Bắc 12-15 độ. Nhiệt độ cao nhất 22-25 độ, có nơi trên 25 độ.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, sáng có mưa, mưa nhỏ và sương mù; sau không mưa. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ, có nơi dưới 16 độ. Nhiệt độ cao nhất 20-23 độ, có nơi trên 23 độ.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa nhỏ rải rác. Gió nhẹ. Phía Bắc sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ. Nhiệt độ cao nhất 21-24 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ.

Tây Nguyên có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ.

Nam Bộ có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Trong ngày hôm qua (11/1), Bắc Bộ và Trung Bộ có chỉ số UV ở mức nguy cơ gây hại trung bình (2.6 - 5.4), riêng Huế ở mức trung bình đến cao (3.8 - 6.2), Nam Bộ ở ngưỡng cao đến rất cao (5.7 - 7.9). Dự báo, trong ngày hôm nay và hai ngày tiếp theo, chỉ số UV cực đại tiềm năng tại Bắc Bộ sẽ duy trì ở mức nguy cơ gây hại trung bình đến cao (3.0 - 6.0), miền Trung và miền Nam ở ngưỡng cao đến rất cao (6.0 - 8.0).

https://cand.com.vn/doi-song/mien-bac-mua-nho-va-suong-mu-da-nang-va-nam-bo-hung-nang-i680762/

Ngày đăng: 07:53 | 12/01/2023

N.Thắng / cand