Những ngày qua, các tỉnh phía Bắc liên tục có mưa lớn, tác động đến việc tích nước của hồ thủy điện.

Theo báo cáo của Cục Điều tiết điện lực, từ đầu tháng 8 đến nay, tại các hồ thủy điện khu vực miền Bắc như: hồ Bản Chát (Lai Châu); Thác Bà (Yên Bái); Tuyên Quang (Tuyên Quang); Cửa Đạt, Trung Sơn (Thanh Hóa), lượng nước đổ về cao hơn so với trung bình nhiều năm từ 102 - 154%.

Mưa lũ xảy ra liên tục những ngày gần đây khiến các nhà máy thủy điện lớn khu vực phía Bắc đang phát hết công suất.

Cụ thể, tại thủy điện Hòa Bình thời điểm 11h30 ngày 25/8, lưu lượng nước về hồ đạt 883 m3/s, tổng lượng nước xả qua nhà máy đạt 2.202m3/s. Ông Phạm Văn Vương, Giám đốc nhà máy cho biết, hiện mực nước đạt 117/80m mực nước chết, cao hơn trung bình cùng thời điểm hàng năm từ 2-3m.

“Nhà máy đang phát hết công suất với tổng công suất lắp đặt 1.920MW, bao gồm 8 tổ máy (mỗi tổ máy công suất 240MW). Cùng với lượng nước dồi dào, sản lượng thủy điện theo nước về (bao gồm cả thủy điện nhỏ) tiếp tục tốt, các ngày trong tuần trung bình khoảng 270,8 triệu kWh/ngày. Riêng khu vực miền Bắc trung bình đạt khoảng 195,9 triệu kWh/ngày, cao hơn 101,7 triệu kWh/ngày so với tháng 6 và cao hơn  82,8 triệu kWh/ngày so với kế hoạch năm”, ông Vương nói.

Thời gian qua, nhà máy thuỷ điện Hòa Bình liên tục phải mở cửa xả đáy. Hiện nhà máy đang phát tối đa công suất. (Ảnh minh họa).

Thời gian qua, nhà máy thuỷ điện Hòa Bình liên tục phải mở cửa xả đáy. Hiện nhà máy đang phát tối đa công suất. (Ảnh minh họa).

Tại thủy điện Sơn La, thời điểm 11h30 ngày 25/8, lưu lượng nước về hồ đạt 3.896 m3/s, tổng lượng nước xả đạt 663m3/s.

Cùng thời điểm, thủy điện Bản Chát đạt lưu lượng nước về hồ ở mức 319 m3/s, tổng lượng nước xả đạt 315 m3/s.

Trong khi đó, ngày 25/8, Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn tỉnh Nghệ An ra thông báo về việc vận hành điều tiết nước hồ chứa thủy điện Bản Vẽ. Theo đó, vào lúc 11h, thủy điện Bản Vẽ mở hồ chứa, tổng lưu lượng xả khoảng 170 m3/s - 500 m3/s (bao gồm phát điện qua các tổ máy và qua tràn) và có thể thay đổi tùy thuộc vào lưu lượng nước về hồ.

Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy PCTT - TKCN tỉnh đề nghị UBND các huyện: Tương Dương, Con Cuông, Anh Sơn, Đô Lương, Thanh Chương, Nam Đàn, Hưng Nguyên và thành phố Vinh thông tin ngay đến chính quyền các cấp, các cơ quan, đơn vị, chủ đầu tư đang thi công ở ven sông, trên sông, các chủ phương tiện vận tải thủy và toàn thể nhân dân trên địa bàn thuộc hạ du nhà máy thủy điện Bản Vẽ, triển khai các công việc cần thiết, đảm bảo an toàn về tính mạng, tài sản của Nhà nước và Nhân dân.

Cũng tại thời điểm này, lưu lượng nước về hồ thủy điện Bản Vẽ đạt 784 m3/s.

Trước bối cảnh lượng nước đổ về hồ thủy điện ào ạt, Tập đoàn Điện lực (EVN) đã yêu cầu các nhà máy thủy điện khai thác theo tình hình thủy văn thực tế và định hướng điều tiết tối ưu trong kế hoạch vận hành tháng 8-9, đáp ứng ràng buộc lưới điện/nhu cầu hệ thống, mực nước và yêu cầu cấp nước hạ du theo quy trình liên hồ.

"Cùng với đó là huy động các nhà máy nhiệt điện than, nhà máy tuabin khí theo nhu cầu hệ thống; huy động cao nhất có thể nguồn năng lượng tái tạo, đảm bảo hệ thống điện vận hành an toàn, ổn định và không làm quá tải các phần tử trên hệ thống điện", ông Nguyễn Quốc Dũng, Trưởng ban kinh doanh EVN nói.

Mới đây, EVN cũng có văn bản yêu cầu các đơn vị trực thuộc phối hợp chặt chẽ với Công ty Vận hành hệ thống điện và thị trường điện Quốc gia (NSMO) lập và thực hiện phương án đảm bảo cung ứng điện trong các ngày lễ kỷ niệm Quốc khánh 2/9.

Ngày đăng: 18:18 | 25/08/2024

Phạm Duy / VTC News