Thời gian gần đây, tình trạng các đối tượng giả danh công an, cán bộ cơ quan chức năng để lừa đảo vẫn liên tiếp xảy ra. Mặc dù thủ đoạn này đã được cảnh báo nhiều lần, nhưng không ít người vẫn vì thiếu hiểu biết, tâm lý hoang mang hoặc quá tin tưởng mà bị dẫn dắt, tạo cơ hội cho kẻ gian chiếm đoạt tài sản.
Gần đây, Công an TP. Hà Nội cho biết Công an xã Sóc Sơn đang vào cuộc xác minh vụ việc một nam sinh viên bị lừa đảo số tiền lớn. Trước đó, anh L. (sinh năm 2005, trú tại xã Sóc Sơn, TP. Hà Nội; hiện là sinh viên đại học) đã đến trình báo về việc bị chiếm đoạt gần 600 triệu đồng sau khi nhận cuộc gọi từ một người tự xưng là cán bộ công an.
Trong cuộc gọi, đối tượng thông báo tài khoản của anh L. “liên quan đến đường dây rửa tiền” và yêu cầu anh chuyển tiền để “phục vụ công tác điều tra”. Lo sợ, nạn nhân đã chuyển gần 600 triệu đồng vào tài khoản do đối tượng cung cấp. Chỉ khi gia đình phát hiện dấu hiệu bất thường và kiểm tra lại giao dịch, vụ việc mới được trình báo Cơ quan Công an.
Các đối tượng lừa đảo còn lợi dụng sự thiếu thông tin và tâm lý lo lắng của người cao tuổi. Tại Hưng Yên, Công an xã Vũ Quý cho biết lực lượng chức năng vừa kịp thời ngăn chặn một vụ lừa đảo giả danh công an nhắm vào cụ bà 72 tuổi trên địa bàn. Điều đáng chú ý, nạn nhân đã mang theo tiền đến trụ sở công an xã để… nhờ hướng dẫn chuyển cho “cán bộ rởm”.
Theo thông tin ban đầu, bà N.T.L. (sinh năm 1953, trú tại thôn Đồng Vàng, xã Vũ Quý) đem theo số tiền 120 triệu đồng đến cơ quan công an, đề nghị được hướng dẫn chuyển vào tài khoản của người tự nhận là cán bộ công an. Trước đó, bà L. nhận cuộc gọi từ một người lạ tự xưng thuộc lực lượng công an, thông báo bà phải nộp tiền để “làm thủ tục cấp lại tài khoản định danh điện tử VNeID mức 2”, nếu không sẽ bị thu hồi mã định danh và vô hiệu hóa toàn bộ sổ tiết kiệm. Đối tượng còn yêu cầu bà tuyệt đối không được tiết lộ với bất kỳ ai.

Nhận thấy đây là thủ đoạn lừa đảo quen thuộc, Công an xã Vũ Quý đã nhẹ nhàng giải thích và nhanh chóng liên hệ người thân của bà L. Đồng thời, lực lượng chức năng hướng dẫn bà mang số tiền quay lại ngân hàng để gửi giữ an toàn, ngăn chặn kịp thời nguy cơ bị chiếm đoạt.
Trước thực trạng các cuộc gọi giả danh công an để lừa đảo có chiều hướng gia tăng và kịch bản liên tục được thay đổi, Cơ quan Công an đề nghị người dân nâng cao cảnh giác và chủ động thông tin cho người thân, bạn bè để phòng tránh. Cơ quan Công an khẳng định, mọi trường hợp làm việc với công dân đều được thông báo bằng giấy mời, giấy triệu tập trực tiếp hoặc thông qua Công an địa phương; lực lượng chức năng không bao giờ yêu cầu chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng, càng không hướng dẫn cài đặt ứng dụng lạ dưới danh nghĩa “phục vụ điều tra”.
Người dân cần đặc biệt lưu ý với các số điện thoại lạ có giọng điệu đe dọa, ép buộc, đồng thời tuyệt đối không chia sẻ số căn cước công dân, tài khoản ngân hàng, mã OTP hay địa chỉ nhà riêng qua điện thoại. Khi nhận thấy thông tin đáng ngờ, nên chủ động liên hệ công an phường nơi cư trú thông qua số điện thoại chính thức hoặc trực tiếp đến trụ sở để xác minh. Việc tuyên truyền cho người thân, đặc biệt là người cao tuổi và trẻ em – nhóm dễ bị lừa đảo nhất cũng rất cần thiết.
Khi nhận cuộc gọi có dấu hiệu lừa đảo, người dân cần giữ bình tĩnh, không thực hiện bất kỳ hướng dẫn nào như chuyển tiền, cài đặt ứng dụng lạ hay cung cấp mã OTP. Nên ghi âm, lưu lại số điện thoại và thông báo ngay cho Công an địa phương hoặc gọi 113 để được hỗ trợ.
Trong bối cảnh tội phạm công nghệ cao ngày càng tinh vi, mỗi người cần chủ động trang bị kỹ năng nhận diện, phòng tránh và chia sẻ rộng rãi để bảo vệ bản thân và cộng đồng. Hãy luôn tỉnh táo và cảnh giác vì sự an toàn của chính bạn và gia đình.
https://thoibaonganhang.vn/mao-danh-can-bo-cong-an-de-lua-dao-173746.html
Ngày đăng: 16:21 | 19/11/2025
Phạm Giang / thoibaonganhang.vn