Hội đồng Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á quyết định Lào và Philippines là các quốc gia đăng cai SEA Games 2031 và 2033.

Sau 3 ngày họp tại thủ đô Phnom Penh của Campuchia, Hội đồng Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á quyết định Lào sẽ là quốc gia đăng cai SEA Games 36 diễn ra vào năm 2031. Sau đó, Philippines sẽ là chủ nhà của SEA Games 37 diễn ra vào năm 2033.

seagf-hop-campuchia-16181916
Buổi họp Hội đồng Liên đoàn thể thao Đông Nam Á tại Phnom Penh (Ảnh: Ban tổ chức SEA Games 32 Campuchia)

Như vậy, danh sách các quốc gia đăng cai SEA Games từ nay tới 2033 đã có sự thay đổi so với kết quả của kỳ họp trước thềm SEA Games 31 hồi tháng 6 năm ngoái. Theo kế hoạch ban đầu, Brunei sẽ là chủ nhà của SEA Games 2027. Tuy nhiên quốc gia này quyết định rút lui, và Malaysia sẽ là chủ nhà của giải đấu.

Danh sách chủ nhà của các kỳ SEA Games từ nay tới 2033 là:

SEA Games 32 - 2023: Campuchia

SEA Games 33 - 2025: Thái Lan

SEA Games 34 - 2027: Malaysia

SEA Games 35 - 2029: Singapore

SEA Games 36 - 2031: Lào

SEA Games 37 - 2033: Philippines

Trước đó, Hội đồng thể thao Đông Nam Á cũng xác nhận 40 môn thể thao thi đấu tại SEA Games 32 dự kiến diễn ra vào tháng 5 năm sau. Chủ nhà Campuchia đưa vào một số môn thi đấu mới như Teqball, Cricket, đua vượt chướng ngại vật và môn võ Kun Bukator.

Bên cạnh đó, họ gạt bỏ 15 môn tại SEA Games 31, trong đó có không ít môn thuộc hệ thống Olympic với lý do không có lực lượng VĐV lẫn cơ sở vật chất phù hợp cho các môn thể thao này.

Ngoài 40 môn thi đấu chắc chắn có tên, 5 môn đang nằm trong diện xem xét là bắn cung, bắn súng, cờ vua, kurash và thể dục nghệ thuật sẽ được đưa vào chương trình thi đấu của SEA Games 32 nếu nhận được sự đồng thuận của các quốc gia khu vực.

Danh sách cuối cùng về các môn thi đấu tại SEA Games 32 dự kiến sẽ được công bố vào tháng 8 tới.

Ngày đăng: 18:23 | 15/07/2022

Thành Đỗ / VTC News