Tàu thám hiểm Mặt trăng Hằng Nga 5 của Trung Quốc trở về Trái đất thành công, mang theo mẫu đất đá thu được trên Mặt trăng.

Cơ quan Vũ trụ Quốc gia Trung Quốc (CNSA) cho biết, 1h59 sáng 17/12, Hằng Nga 5 hạ cánh xuống khu vực thuộc Khu tự trị Nội Mông, phía Bắc Trung Quốc.

Điều được kỳ vọng trong lần trở về này của Hằng Nga 5 là nó mang theo 2kg mẫu đất đá thu thập trên Mặt trăng. Đây là lần đầu tiên sau 44 năm, mẫu đất đá được đưa trở về Trái đất từ hành tinh này.

Lần đầu tiên sau 44 năm, 'hàng quý' trên Mặt trăng được chuyển về Trái đất - 1
Lần đầu tiên sau 44 năm, đá Mặt trăng được chuyển về Trái đất. (Ảnh: Sputnik)

Đội chuyên gia mặt đất đang chuẩn bị vận chuyển Hằng Nga 5 tới nơi an toàn. Tại đây, họ sẽ kiểm tra "hàng quý" được chuyển về.

Các nhà nghiên cứu hy vọng số đất đá này sẽ giúp tìm hiểu nguồn gốc, sự hình thành của Mặt trăng cũng như các hoạt động địa chất trên hành tinh này.

Hằng Nga 5 được phóng lên vũ trụ ngày 24/11 bằng tên lửa đẩy hạng nặng Trường Chinh 5 từ bãi phóng Văn Xương. Tàu vũ trụ này hạ cánh mềm xuống Mặt trăng ngày 1/12.

Hằng Nga 5 trở thành tàu thăm dò thứ ba của Trung Quốc hạ cánh thành công lên Mặt trăng.

Trung Quốc phóng thành công tàu Hằng Nga 5 Trung Quốc phóng thành công tàu Hằng Nga 5
NASA công bố phát hiện tìm thấy nước trên Mặt Trăng NASA công bố phát hiện tìm thấy nước trên Mặt Trăng

Ngày đăng: 14:10 | 17/12/2020

/ vtc.vn