Đang kéo rơ-mooc chở container loại 40 feet trên cao tốc TP Hồ Chí Minh-Trung Lương thì xe đầu kéo gặp sự cố tông vào dải phân cách khiến container rơi văng khỏi rơ-mooc chắn ngang một chiều cao tốc, trụ đèn chiếu sáng cũng bị ngã chắn ngang chiều ngược lại…

Đến chiều tối 18/6 hiện trường sự cố xe đầu kéo tông dải phân cách, tông ngã cột đèn và làm văng container loại 40 feet xuống cao tốc TP Hồ Chí Minh-Trung Lương mới được xử lý hoàn tất. Sau hơn 4 giờ cao tốc TP Hồ Chí Minh-Trung Lương bị ùn ứ, các phương tiện đã di chuyển lại bình thường.

Trước đó khoảng 15h cùng ngày, xe đầu kéo BKS  BKS 51D – 645.40 kéo rơ-mooc chở container loại 40 feet lưu thông trên cao tốc TP Hồ Chí Minh-Trung Lương hướng về tỉnh Tiền Giang.

Lật xe đầu kéo, rơi container trên cao tốc TP Hồ Chí Minh-Trung Lương -0
Hiện trường sự cố giao thông khiến cao tốc TP Hồ Chí Minh-Trung Lương bị ùn ứ nhiều giờ.

Khi đến gần cầu vượt số 2, Km 29, thuộc ấp 1, xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An xe đầu kéo bất ngờ gặp sự cố nên lao vào dải phân cách ngăn 2 chiều cao tốc, tông gãy trụ đèn chiếu sáng.

Cú va chạm mạnh khiến container loại 40feet trên rơ-mooc rơi xuống chắn ngang cao tốc (chiều hướng về Tiền Giang), cột đèn chiếu sáng ngã sang phần đường cao tốc (hướng về TP Hồ Chí Minh) khiến 2 chiều của cao tốc bị ùn ứ hơn 4 giờ đồng hồ. Dòng phương tiện kéo dài hơn 10km cả 2 chiều.

Phòng CSGT-Công an tỉnh Long An phối hợp với Đội tuần tra cao tốc số 7 và  đơn vị quản lý cao tốc TP Hồ Chí Minh- Trung Lương  đã xuống hiện trường điều tra làm rõ nguyên nhân, phân luồng điều tiết giao thông.

Đến tối cùng ngày, xe đầu kéo và container được di dời đi, hiện trường được xử lý, giao thông trên cao tốc mới được thông suốt.

https://cand.com.vn/Giao-thong/lat-xe-dau-keo-roi-container-tren-cao-toc-tp-ho-chi-minh-trung-luong-i657508/

Ngày đăng: 23:28 | 18/06/2022

Nghinh Phong / cand.com.vn