Nếu được điều chỉnh ngày 1/9, giá xăng dự kiến tăng. Tuy nhiên, khi lịch điều chỉnh được lùi sang ngày 5/9, giá xăng dự báo sẽ giảm từ 400 - 600 đồng/lít.

Theo quy định, giá xăng dầu được điều chỉnh vào ngày 1/9. Tuy nhiên, do kỳ điều chỉnh này trùng kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 nên lịch được lùi sang 5/9.

Giá xăng dầu thế giới những ngày gần đây biến động rất mạnh. Dự báo, trong kỳ điều hành ngày 5/9, giá xăng trong nước có thể giảm từ 400 - 600 đồng/lít, còn dầu sẽ tăng khoảng 2.000 đồng.

Lãnh đạo doanh nghiệp này cũng cho hay, nếu kỳ điều hành vẫn rơi vào ngày 1/9 như thường lệ, giá xăng được dự báo tăng ở mức 100 - 250 đồng/lít, còn giá dầu tăng ở mức khoảng 1.700 - 2.000 đồng/lít hoặc kg tùy loại.

Dữ liệu cập nhật của Bộ Công Thương cũng cho thấy, xu hướng đi xuống của giá xăng dầu trên thị trường Singapore trong những ngày gần đây.

Cụ thể, xăng RON 92 giao dịch hôm 31/8 được ghi nhận ở mức hơn 97 USD, trong khi trước đó một ngày vẫn gần 110 USD/thùng. Tương tự, giá RON 95 là 111 USD/thùng hôm 30/8 và sau đó một ngày sụt xuống chỉ còn 100 USD.

ky-dieu-hanh-ngay-59-gia-xang-se-giam-tu-400-600-donglit-20220902222310

Giá dầu thế giới được ghi nhận vào phiên giao dịch ngày 2/9 (theo giờ Việt Nam) trên Oilprice vẫn có xu hướng giảm. Cụ thể, dầu thô WTI của Mỹ giảm mạnh 2,25 USD, còn 87,84 USD/thùng, giá dầu Brent giảm 2,42 USD, giảm xuống mức 94,14 USD/thùng.

Giới phân tích cho rằng, nhu cầu dầu của các nước phương Tây cũng như của Trung Quốc đang đình trệ, trong khi nguồn cung đang tăng dần, phần lớn là do sự bùng nổ dầu đá phiến của Mỹ.

Thực tế thị trường xăng dầu những ngày gần đây diễn biến khá "nóng". Vấn đề nguồn cung một lần nữa được đặt ra. Tại cuộc họp về bảo đảm nguồn cung xăng dầu hôm 26/8, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên khẳng định từ nay tới cuối năm không thiếu nguồn cung. Tuy nhiên, trên thực tế lại có tình trạng các đại lý đóng cửa vì hết hàng.

Nhiều doanh nghiệp những ngày gần đây cũng chia sẻ lo ngại, lùi thời gian điều chỉnh sẽ khiến tình trạng hàng loạt cửa hàng đóng cửa như hồi đầu năm xuất hiện do lùi thời gian tăng giá sẽ làm xuất hiện tâm lý găm hàng, đợi bán giá chênh.

Trước tình hình đó, Bộ Công Thương đã lập 3 đoàn công tác để kiểm tra tình hình kinh doanh xăng dầu trên phạm vi cả nước. Đoàn sẽ tập trung chỉ đạo việc kiểm tra tình hình chấp hành pháp luật kinh doanh xăng dầu của các cơ sở kinh doanh bao gồm cả thương nhân kinh doanh, đại lý, cửa hàng bán lẻ… Những nơi thông báo hết hàng, có dấu hiệu găm hàng, không thực hiện đúng nghĩa vụ và các quy định tại Nghị định số 95 về kinh doanh xăng dầu cũng sẽ được kiểm tra.

Ngày đăng: 10:03 | 03/09/2022

Ngân Thương / Báo Công Thương