Tối 12/2, Đội CSGT số 2 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) triển khai tổ công tác kiểm soát vi phạm nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện xe máy, ô tô và cả xe đạp trên tuyến đường Bưởi (quận Ba Đình, Hà Nội).
Vị trí kiểm soát nồng độ cồn được tổ công tác thực hiện theo đúng quy định với cọc tiêu, dây phản quang và ngăn một làn nhỏ để thực hiện nhiệm vụ. Đối với thiết bị kiểm tra nồng độ cồn, ngoài máy đo chỉ số còn có phễu thổi và ống thổi (loại dùng một lần) đều được được sử dụng mới cho mỗi ca trực để đảm bảo tính chính xác cũng như sức khỏe của người được kiểm tra.
![00acaa185d7de323ba6c.jpg -0](https://img.cand.com.vn/resize/800x800/NewFiles/Images/2025/02/13/00acaa185d7de323ba6c-1739401006477.jpg)
Sau hơn hai giờ kiểm tra từ 20h đến 22h30, tổ công tác CSGT đã kiểm tra ngẫu nhiên hàng trăm phương tiện ô tô, xe máy và phát hiện gần 10 trường hợp vi phạm.
Đáng chú ý, khoảng 21h30, tổ công tác dừng kiểm tra nam thanh niên điều khiển xe máy BKS: 30L2-93XX và phát hiện người này có mức nồng độ cồn lên tới 1.115 mg/L khí thở, gần gấp ba lần mức kịch khung theo quy định. Tài xế không xuất trình được giấy phép lái xe và đăng ký xe theo yêu cầu của CSGT.
![f4dfb773f81746491f06.jpg -0](https://img.cand.com.vn/resize/800x800/NewFiles/Images/2025/02/13/f4dfb773f81746491f06-1739401177929.jpg)
Làm việc với Cảnh sát, nam tài xế là anh Đ.Q.H. (SN 1991; trú tại quận Cầu Giấy, Hà Nội) thừa nhận trước đó vừa ngồi với bạn bè và uống rất nhiều bia sau đó vẫn chạy xe máy về nhà.
Với mức vi phạm rất cao của mình, anh Đ.Q.H. đã bị CSGT lập biên bản vi phạm hành chính với mức phạt từ 8 - 10 triệu đồng, bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 22 - 24 tháng (nếu có) và tạm giữ phương tiện.
![09b7d812e77759290066.jpg -0](https://img.cand.com.vn/resize/800x800/NewFiles/Images/2025/02/13/09b7d812e77759290066-1739401236221.jpg)
Khoảng 22h5, tổ công tác tiếp tục phát hiện anh N.Đ.T. (SN 1990; trú tại huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ) điều khiển xe máy BKS: 19N1-048XX vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,041 mg/L khí thở. Người này cũng không xuất trình được giấy tờ liên quan đồng thời chưa cài đặt ứng dụng VNeID để tích hợp thông tin phương tiện. Lực lượng chức năng đã lập biên bản, tạm giữ phương tiện để xử lý theo quy định. Với lỗi vi phạm nồng độ cồn, anh T. bị xử phạt từ 2 - 3 triệu đồng và bị trừ 4 điểm trên giấy phép lái xe (nếu có).
![828de26fdf0a6154381b.jpg -0](https://img.cand.com.vn/resize/800x800/NewFiles/Images/2025/02/13/828de26fdf0a6154381b-1739401286538.jpg)
Theo Trung tá Nguyễn Văn Hải, Đội trưởng Đội CSGT số 2, sau hơn một tháng triển khai Nghị định 168, tình trạng vi phạm TTATGT đã giảm sâu. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều người chưa nhận thức hết mức độ nguy hiểm của việc sử dụng rượu bia khi lái xe. Việc phát hiện kịp thời trường hợp vi phạm nồng độ cồn ở mức rất cao giúp ngăn chặn nguy cơ tai nạn đáng tiếc. Trong thời gian tới, lực lượng CSGT tiếp tục tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, góp phần bảo đảm an toàn giao thông trên địa bàn.
Ngày đăng: 08:10 | 13/02/2025
Trường Thắng / cand.com.vn