Chính quyền Istanbul đang tiến hành đánh giá mức độ an toàn của các tòa nhà, trong bối cảnh người dân tại thành phố lớn nhất Thổ Nhĩ Kỳ lo lắng về nơi cư trú sau thảm họa động đất kinh hoàng cướp đi sinh mạng của hơn 44.000 người ở nước này.

Với hơn 16 triệu cư dân, thành phố Istanbul có vị trí địa lý ở đầu phía Tây của Đường đứt gãy Bắc Anatolian, nơi đã xảy ra nhiều trận động đất lớn trong lịch sử thế giới.

Công tác kiểm tra tại Istanbul bao gồm đo độ đặc của bê tông và đếm số lượng cốt thép bằng phương pháp quét tia X đánh giá độ vững chắc của nền đất, qua đó xác định mức độ an toàn của hơn 1,16 triệu tòa nhà tại thành phố này. Việc đánh giá sẽ ưu tiên thực hiện đối với các công trình xây dựng từ trước năm 2000. Hiện nhà chức trách đã nhận được 85.000 đơn đăng ký đánh giá của chủ các tòa nhà, kể từ sau thảm họa động đất sáng 6-2 vừa qua.

http://www.hanoimoi.com.vn/tin-tuc/The-gioi/1057019/istanbul-tho-nhi-ky-danh-gia-muc-do-an-toan-cua-cac-toa-nha-sau-dong-dat

Ngày đăng: 13:38 | 02/03/2023

KIM PHƯỢNG / HNM.com.vn