Bộ trưởng Lao động Israel Rabbi Yoav Ben-Tzur cho biết mong muốn tiếp nhận lao động tay nghề cao từ Việt Nam, thúc đẩy hợp tác trong công nghệ và nông nghiệp.

Bộ trưởng Lao động Israel Rabbi Yoav Ben-Tzur hôm 22/5 có bài phát biểu nhân chuyến công tác tại Việt Nam và dự sự kiện kỉ niệm 77 năm Ngày Độc lập Nhà nước Israel.

Ông cho biết, chuyến thăm làm sâu sắc thêm mối quan hệ hợp tác lâu dài giữa Israel và Việt Nam – một mối quan hệ đã phát triển mạnh mẽ, đa dạng và hiệu quả trong nhiều lĩnh vực như kinh tế, nông nghiệp, công nghệ và nhiều hơn thế nữa. Ông nói: "Đây là minh chứng rõ ràng cho những điều tuyệt vời có thể đạt được khi chúng ta hợp tác vì lợi ích của người dân hai nước, như những quốc gia đối tác có nền kinh tế bổ trợ lẫn nhau".

"Là Bộ trưởng Bộ Lao động Israel, tôi muốn đặc biệt nhấn mạnh lĩnh vực việc làm. Israel mong muốn mở rộng cơ hội cho lao động có tay nghề cao từ Việt Nam trong nhiều ngành nghề – nông nghiệp, điều dưỡng, xây dựng, công nghiệp – đồng thời đảm bảo các điều kiện làm việc công bằng, phù hợp với những tiêu chuẩn cao mà Israel cam kết, thể hiện sự tôn trọng người lao động và đem lại lợi ích song phương cho cả hai bên".

Bộ trưởng Lao động Israel Rabbi Yoav Ben-Tzur.

Bộ trưởng Lao động Israel Rabbi Yoav Ben-Tzur.

Dự dự sự kiện kỉ niệm 77 năm Ngày Độc lập Nhà nước Israel, Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam Nguyễn Minh Hằng cho biết, mối quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Israel không ngừng phát triển và đạt được nhiều thành tựu quan trọng.

 

Việt Nam và Israel trở thành đối tác quan trọng hàng đầu của mỗi nước tại các khu vực Đông Nam Á và Trung Đông. Các hoạt động hợp tác chặt chẽ giữa hai nước trên nhiều lĩnh vực kinh tế, thương mại, khoa học - công nghệ, nông nghiệp công nghệ cao và đặc biệt là việc hai nước đã ký kết Hiệp định thương mại tự do, đầu tiên của Việt Nam với khu vực Trung Đông chính thức có hiệu lực từ tháng 11/2024 vừa qua, đã góp phần tích cực vào việc củng cố và phát triển hơn nữa quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước.

"Sự hiện diện của Ngài Bộ trưởng nhân chuyến thăm Việt Nam lần này thể hiện cho mong muốn của hai bên tiếp tục mở rộng tác trong thời gian tới trong lĩnh vực tiềm năng như lao động, nông nghiệp, xây dựng…, góp phần tăng cường kết nối, giao lưu nhân dân, thắt chặt hơn nữa sợi dây liên kết giữa người dân hai nước".

Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng.

Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng.

Điểm nhấn của chương trình là màn thể hiện công nghệ ứng dụng AI, bằng một “Đại sứ Mayer bằng hologram” cùng phát biểu với Đại sứ Israel tại Việt Nam Yaron Mayer trên sân khấu. Đây chính là lời khẳng định cam kết của Israel phối hợp với Việt Nam trong lĩnh vực đổi mới sáng tạo, khoa học công nghệ, phù hợp với định hướng phát triển nền kinh tế và xã hội Việt Nam trong kỉ nguyên mới.

Trước đó, hôm 21/5, Thủ tướng Phạm Minh Chính có cuộc tiếp Bộ trưởng Lao động Israel, bày tỏ tin tưởng chuyến thăm sẽ góp phần thúc đẩy hơn nữa quan hệ chính trị, kinh tế, thương mại giữa hai nước, trong đó có lĩnh vực lao động, việc làm.

Thủ tướng đánh giá khoa học công nghệ và lao động là hai lĩnh vực quan trọng mà hai nước có thể bổ sung cho nhau; đề nghị Israel hợp tác, hỗ trợ Việt Nam về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, khởi nghiệp, Việt Nam hỗ trợ, bổ sung cho Israel về nguồn nhân lực; đề nghị sớm hoàn tất đàm phán và ký kết Hiệp định về lao động giữa Israel và Việt Nam chậm nhất trong tháng 6/2025, thống nhất cách thức để triển khai hiệu quả Hiệp định; hợp tác đào tạo lao động về trình độ, kỹ năng nghề, ngoại ngữ, văn hóa, luật pháp; thúc đẩy, triển khai các chương trình hợp tác song phương trong lĩnh vực lao động-việc làm, kể cả các lĩnh vực mới như thiết kế phần mềm.

https://vtcnews.vn/israel-mong-muon-mo-rong-co-hoi-cho-lao-dong-co-tay-nghe-cao-tu-viet-nam-ar944552.html

Ngày đăng: 12:30 | 22/05/2025

Phương Anh (Nguồn: Đại sứ quán Israel ) / VTC News