Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) - Yunus Nusi xác nhận trận Indonesia - Việt Nam sẽ diễn ra trên sân Bung Karno lúc 16h30 ngày 6-1, thay vì 19h30 như thông báo của ban tổ chức.

Ngày 4-1, tờ Bola dẫn phát biểu của Tổng thư ký PSSI Yunus Nusi cho biết trận bán kết lượt đi giữa chủ nhà Indonesia và đội tuyển Việt Nam sẽ diễn ra lúc 16h30 ngày 6-1 (thứ sáu).

Thông tin này mâu thuẫn với thông báo của Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF - ban tổ chức giải) rằng trận đấu sẽ diễn ra lúc 19h30.

anh-chup-man-hinh-2023-01-03-luc-115553-sa-3312-7826
Cổ động viên Indonesia tại AFF Cup 2022

"Lịch thi đấu chính thức là 16h30, không có gì thay đổi", ông Yunus Nusi khẳng định.

PSSI được AFF trao toàn quyền tổ chức trận đấu, vì vậy, giờ thi đấu sẽ do PSSI ấn định. Trước đó ở các trận đấu vòng bảng tiếp Thái Lan và Campuchia, Indonesia cũng xếp lịch đá vào buổi chiều.

Theo truyền thông Indonesia, việc đôn trận đấu lên khung giờ chiều (thay vì tối) liên quan vấn đề an ninh, nhằm hạn chế rủi ro và giảm thiểu áp lực cho lực lượng đảm bảo an toàn trận đấu trên sân Bung Karno gần 8 vạn khán giả.

Trước đó vào đầu tháng 10-2022, bóng đá Indonesia gây chấn động thế giới với thảm kịch bạo loạn, giẫm đạp lên nhau tại giải vô địch quốc gia, khiến 133 người thiệt mạng. Qua điều tra, một trong những nguyên nhân khiến mức độ vụ việc nghiêm trọng hơn đó là ban tổ chức trận đấu đã không chấp hành kiến nghị đổi lịch thi đấu từ 19h lên 16h, để giảm "sức nóng" trận đấu và hạn chế sự rủi ro từ các nhóm cổ động viên quá khích.

Sau sự việc tang thương đó, vấn đề an ninh trong các trận đấu AFF Cup mà Indonesia đăng cai nhận được sự quan tâm đặc biệt.

Đề cập tới vấn đề này, HLV Park Hang-seo hi vọng ban tổ chức nước chủ nhà sẽ làm tốt nhiệm vụ để đội tuyển Việt Nam có chuyến du đấu an toàn, trước khi trở lại Mỹ Đình tiếp Indonesia tại bán kết lượt về ngày 9-1.

Ngày đăng: 14:12 | 04/01/2023

Theo An ninh Thủ đô /