Chiều 18-5, Phạm Thị Hồng Lệ vô địch 10.000m, qua đó mang về tấm HCV thứ 18 cho điền kinh Việt Nam tại SEA Games 31 - một cột mốc lịch sử.

Hôm nay 18-5, ngày thi đấu áp chót môn điền kinh SEA Games 31, thể thao Việt Nam hướng sự chú ý tới sân điền kinh, nơi các VĐV chủ nhà có cơ hội giành thêm HCV để tạo lập cột mốc mới.

Trước đó, đội đã sớm hoàn thành chỉ tiêu khi giành 16 HCV, bằng với thành tích SEA Games 30 và chỉ kém 1 HCV so với kỷ lục 17 HCV tại SEA Games 29.

40
Hồng Lệ bỏ xa các đối thủ để cán đích đầu tiên nội dung 10.000m nữ
41
Hồng Lệ mang về tấm HCV thứ 18, giúp điền kinh Việt Nam tạo kỷ lục mới ở đấu trường SEA Games

Không phụ sự kỳ vọng, Lò Thị Hoàng xuất sắc vô địch, phá kỷ lục ném lao nữ với thông số 56m37.

Đặc biệt trên đường chạy 10.000m nữ, Phạm Thị Hồng Lệ xuất sắc cán đích đầu tiên với 35 phút 56 giây 38, giành HCV. Thành tích này hơn thông số từng giúp cô giành HCB SEA Games 30 (36 phút 32 giây 24) tới gần một phút.

Quan trọng hơn, đây là tấm HCV thứ 18 của đội tuyển điền kinh Việt Nam tại SEA Games 31 - một kỷ lục mới về số HCV trong một kỳ đại hội.

Sau đó, các VĐV chủ nhà tham dự nội dung 4x400m tiếp sức nữ tiếp tục thi đấu thành công và mang thêm 1 HCV nữa, nâng tổng số HCV của điền kinh Việt Nam tại SEA Games 31 lên con số 19.

Kết quả này chắc chắn giúp điền kinh Việt Nam lần thứ ba vượt qua Thái Lan giành ngôi nhất toàn đoàn SEA Games 31, nhận thưởng 1 tỷ đồng từ Liên đoàn điền kinh Việt Nam.

Tính tới 19h ngày 18-5, đoàn Việt Nam có 120 HCV, vững vàng ngôi nhất trên bảng tổng sắp.

Ngày đăng: 19:01 | 18/05/2022

ANTĐ / Băng Tâm