Với mức điểm chuẩn cao nhất đến thời điểm này là 29,3 của trường ĐH Sư phạm Hà Nội, thí sinh có mức điểm 9,6 mỗi môn vẫn có thể trượt đại học năm nay.

Điểm chuẩn tăng mạnh, thí sinh hơn 9,6 điểm/ môn vẫn trượt ĐH

Điểm chuẩn tăng mạnh, thí sinh hơn 9,6 điểm/ môn vẫn trượt ĐH

Với hơn 100 trường đại học đã công bố điểm chuẩn trên cả nước, trường Đại học Sư phạm Hà Nội đang là trường có điểm chuẩn cao nhất năm 2024 tính đến thời điểm này, xét trên thang điểm 30, theo phương thức xét tuyển dựa trên điểm thi Tốt nghiệp THPT.

Theo đó, các ngành Sư phạm Ngữ văn và Sư phạm Lịch sử của trường này đều có điểm chuẩn 29,3 điểm. Với mức điểm cao bất ngờ này, thí sinh đạt 9,7 điểm vẫn trượt nguyện vọng đăng ký vào những ngành này. Nhóm ngành sư phạm văn, sử, địa năm nay phá vỡ mọi kỷ lục điểm chuẩn trước đó của các trường.

Điểm chuẩn khối C ở nhiều trường đại học lớn như Khoa học xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội và TP.HCM), Học viện Báo chí tuyên truyền... cũng ở mức 9,5 điểm mỗi môn vẫn trượt.

Trường đại học Kinh tế quốc dân tuyển hai tổ hợp có văn - sử, văn - địa lý kèm môn toán. Với tổ hợp này, năm nay, ngành quan hệ công chúng có điểm chuẩn 28,18, cao nhất trong số 60 ngành của trường này.

Trường đại học Khoa học xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia TP.HCM) công bố điểm chuẩn trúng tuyển đại học chính quy bằng phương thức xét tuyển sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT năm nay với ngành có điểm trúng tuyển cao nhất với 28,8 điểm là ngành báo chí.

Tiếp đến là quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành với 28,33 điểm, ngành văn hóa học 28,2 điểm, ngành nghệ thuật học 28,15 điểm và ngành lịch sử với 28,1 điểm.

Trường đại học Văn hóa Hà Nội, năm nay có 6/18 ngành có điểm chuẩn khối C từ 23,85 đến dưới 26,98 điểm. 12 ngành còn lại có điểm chuẩn trên 27, nên dù có đạt được 9 điểm mỗi môn vẫn rớt. Ngành cao nhất lên đến 28,9 điểm.

Năm nay số thí sinh khối C tăng khoảng 20.000 so với năm 2023. Điểm trung bình 3 môn thi năm 2023 là 18,97 điểm đã tăng 1,98 điểm lên 20,95 điểm trong năm 2024. Đặc biệt, năm 2024 tăng lên gấp đôi so với năm 2023 có 33.459 thí sinh với mức điểm 24.

Số lượng thí sinh đạt 28 điểm tăng gấp 6 lần năm 2023, 29 điểm tăng hơn 10 lần. Số lượng thí sinh từ trên 29 điểm đến 30 điểm năm 2024 tăng hơn 54 lần năm 2023.

Ở các ngành, trường tốp đầu vốn đã có điểm chuẩn cao trong những năm gần đây, mức tăng nhẹ, trung bình từ 0,25 - 0,5 điểm. Tuy nhiên, ở các ngành, trường tốp giữa, mức điểm chuẩn tăng mạnh, với mức tăng từ 3 - 7 điểm.

https://www.anninhthudo.vn/hon-9-diem-mot-mon-van-truot-dai-hoc-diem-chuan-2024-cao-bat-ngo-post586498.antd

Ngày đăng: 13:44 | 19/08/2024

Duy Anh / ANTD