Dịch tả heo châu Phi đang tái bùng phát trên cả nước, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến ngành chăn nuôi và làm dấy lên mối lo thiếu nguồn cung thịt heo dịp cuối năm.
Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, trong tháng 7, có 29 tỉnh, thành phố phát sinh 571 ổ dịch tả heo châu Phi; tổng số heo chết và bị tiêu hủy là 73.488 con. Đây là tháng có tỷ lệ ổ dịch cao nhất từ đầu năm đến nay.
Lũy kế từ đầu năm đến hết tháng 7, cả nước xảy ra 978 ổ dịch tại 724 xã thuộc 33 trên 34 tỉnh, thành phố; tổng số heo chết và tiêu hủy là 102.755 con. So với cùng kỳ năm 2024, số lượng tăng 35.738 con, tương đương 53,32%.
Cục Chăn nuôi và Cục Thú y cho biết, bệnh dịch tả heo châu Phi đang có chiều hướng gia tăng, chủ yếu do tái phát tại các ổ dịch cũ và phát sinh ở mô hình chăn nuôi nhỏ lẻ (bình quân 50-60 con một ổ dịch), tại các hộ gia đình không đảm bảo điều kiện an toàn sinh học.
Trước thực trạng trên, nhiều hộ chăn nuôi có tâm lý không tái đàn để tránh dịch bệnh lây lan và việc người dân giảm nhu cầu mua thịt heo.

Hơn 730.000 con heo chết do dịch trong 1 tháng, cuối năm có lo thiếu thịt heo? (Ảnh minh họa: Phạm Duy)
Ông Trịnh Minh Mạnh, Trưởng phòng Kinh tế xã Bình An (Ninh Bình) - địa phương được sáp nhập từ 3 xã Ngọc Lũ (thủ phủ chăn nuôi heo miền Bắc); Trung Lương; Bình An của tỉnh Hà Nam cũ - cho biết trong năm 2024, Ngọc Lũ có khoảng 1.000 hộ nuôi heo với tổng đàn hơn 100.000 con.
Những ngày vừa qua, tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, người dân địa phương đã xuất bán hết heo. Hiện giá heo hơi tại địa phương đã giảm xuống 62.000 đồng/kg nên người dân không còn vội vàng tái đàn mà muốn chờ tình hình dịch bệnh lắng xuống thì mới tính toán đến việc có tái đàn nữa hay không.
Theo ông Mạnh, với giá 62.000 đồng/kg như hiện nay, nếu mua heo to nuôi "lướt sóng" trong thời gian từ 20 - 25 ngày, người chăn nuôi thu lãi khoảng 1-1,5 triệu đồng/con. Mặc dù vậy, giá heo hơi đang có chiều hướng giảm nên người chăn nuôi vẫn không dám đầu tư để tái đàn.
“Ngoài nỗi lo giá cả bấp bênh thì việc dịch bệnh diễn biến phức tạp cũng khiến người nuôi heo e ngại. Hiện cả xã cũng chỉ còn khoảng 400 hộ nuôi với số lượng từ vài chục con trở xuống và 10 hộ nuôi từ hơn 100 con trở lên, giảm hơn 50% số hộ chăn nuôi so với thời điểm năm 2024”, ông Mạnh cho biết.
Giá heo hơi tại khu vực miền Bắc hiện đang giao dịch phổ biến ở mức từ 62.000 - 65.000 đồng/kg; khu vực miền Trung - Tây Nguyên giao dịch trong khoảng 57.000 - 63.000 đồng/kg và giá heo hơi tại các tỉnh, thành phố trong khu vực phía Nam đang được bán ra với giá trong khoảng 62.000 - 64.000 đồng/kg.
Không lo cuối năm thiếu thịt heo
Thông tin với Báo điện tử VTC News, ông Dương Tất Thắng - Cục trưởng Cục Chăn nuôi và Thú y (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) - cho biết, theo thông lệ, để phục vụ nhu cầu thị heo dịp cuối năm và Tết nguyên đán, phải sang đến tháng 9, tháng 10 hàng năm thì doanh nghiệp, người chăn nuôi mới tái đàn để đảm bảo thời gian xuất chuồng. Do vậy, câu chuyện thiếu thịt heo dịp cuối năm chưa quá đáng lo.
Theo ông Thắng, đến thời điểm kết thúc tháng 7, tình hình chăn nuôi của các doanh nghiệp, trang trại vẫn khá ổn định.
"Hiện tổng đàn heo của cả nước khoảng trên 30 triệu con. Với tỷ lệ đàn heo hiện có, cơ bản đáp ứng được yêu cầu tiêu thụ thịt heo và các sản phẩm từ thị heo của thị trường trong nước từ nay đến cuối năm, kể cả dịp Tết nguyên đán. Ngoài ra, dự báo, từ đầu tháng 9 người chăn nuôi sẽ tiếp tục tái đàn”, ông Thắng nói.
Tương tự, ông Trịnh Minh Mạnh cho biết, không lo thiếu thịt heo từ nay đến cuối năm, bởi người chăn nuôi cũng có thể mua heo to về nuôi rong thời gian 20- 25 ngày, trọng lượng tăng từ 20-30kg là xuất bán được. “Vì thời gian nuôi lướt sóng ngắn nên chắc chắn tổng đàn sẽ tăng nhanh ngay khi dịch bệnh được ngăn chặn”, ông Mạnh dự báo.
Về tình hình tả heo châu Phi đang tái bùng phát, ông Thắng cho biết, dịch tả heo châu Phi đã và đang xảy ra trên 60 quốc gia trên thế giỡi hứ không chỉ riêng Việt Nam.
“Ở trong nước, tình hình dịch bệnh vừa xảy ra chủ yếu tại những nông hộ, trang trại nhỏ lẻ. Vì thế giải pháp cơ bản là phải đảm bảo chăn nuôi an toàn sinh học tại các cơ sở chăng nuôi, từng hộ gia đình và địa phương”, ông Thắng nói.
Ngoài chỉ đạo của Thủ tướng, gần đây nhất, ngày 1/8, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã ban hàng công điện yêu cầu các tỉnh, thành khẩn trương triển khai biện pháp kiểm soát, không để dịch lan rộng và kéo dài.
Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, dịch bệnh có xu hướng diễn biến phức tạp, lan rộng và gia tăng, đặc biệt do tình trạng bán chạy heo bệnh, giết mổ, tiêu thụ trái phép và vứt xác heo ra môi trường.
Trước tình hình trên, Bộ Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu các tỉnh, thành phố quyết liệt triển khai các biện pháp cấp bách nhằm khống chế và dập tắt dịch. Trong đó, công tác giám sát, phát hiện sớm, xử lý kịp thời ổ dịch cần được giao cho lực lượng thú y cơ sở đảm nhiệm với đầy đủ nhân sự và phương tiện.
Bộ Nông nghiệp và Môi trường nhấn mạnh, mục tiêu là khống chế và dập tắt dịch bệnh trong thời gian nhanh nhất, đồng thời chuẩn bị sẵn sàng điều kiện để phục hồi, ổn định và phát triển chăn nuôi lợn sau dịch.
Ngày đăng: 08:25 | 05/08/2025
PHẠM DUY / VTC News