Kết quả nghiên cứu mới đây tại Anh cho thấy, 2/3 những người mới đây nhiễm biến chủng Omicron của virus SARS-CoV-2 cho biết họ từng mắc COVID-19.

Đây là kết quả khảo sát quy mô lớn tại Anh với tên gọi "React”, được thực hiện tại Đại học King’s College London. Nghiên cứu đã phân tích 100.607 kết quả xét nghiệm PCR ở Anh. Câu hỏi được đặt ra là những người lấy mẫu xét nghiệm từng bị mắc COVID-19 hay chưa.

Hơn 3.500 người có kết quả dương tính từ hôm 5-20/1 đã trả lời câu hỏi trên. Gần 2/3 (64,5%) số trường hợp nhiễm Omicron cho biết, trước đây cũng từng có kết quả dương tính với virus SARS-CoV2-2, trong khi đó 7,5% nói rằng họ nghi ngờ mình từng mắc COVID-19.

Hơn 60% ca nhiễm chung Omicron từng mắc COVID-19 - 1
Chủng Omicron hiện lây lan đến 171 quốc gia. (Ảnh: AP)

Theo kết quả nghiên cứu, những người có thể bị tái nhiễm virus SARS-CoV-2 bao gồm các nhân viên y tế, thành viên các hộ gia đình có trẻ em, hoặc người sống trong các đại gia đình.

Nghiên cứu cũng cho thấy, 99% ca dương tính COVID-19 đến từ những người bị nhiễm biến chủng Omicron, chỉ 1% trường hợp do biến chủng Delta.

“Chúng tôi đã quan sát thấy mức độ nhiễm SARS-CoV-2 chưa từng có ở Anh vào tháng 1 và sự thay thế gần như hoàn toàn chủng Delta bằng Omicron”, các tác giả của nghiên cứu cho hay.

Nhóm nghiên cứu nhấn mạnh: “Tiêm phòng vẫn là trụ cột chính trong việc phòng thủ chống lại COVID-19 với mức độ bảo vệ cao, ngăn chặn ca nhập viện".

Omicron hiện đã được xác định bởi các cơ quan y tế ở ít nhất 171 quốc gia và dẫn đến số ca mắc kỷ lục ở nhiều nước.

Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus, kể từ khi biến chủng này được xác định cách đây 9 tuần, hơn 80 triệu trường hợp mắc bệnh đã được báo cáo cho WHO - nhiều hơn số lượng được báo cáo trong cả năm 2020. Ông Tedros cho biết tuần trước, trung bình 100 trường hợp mắc COVID-19 được báo cáo cứ sau 3 giây và cứ 12 giây lại có người chết vì nCoV.

Ngày đăng: 08:24 | 27/01/2022

/ vtc.vn