Đại hội Liên đoàn Bóng đá Việt Nam khóa IX khai mạc hôm nay, 6/11, tại Hà Nội, sẽ bầu ra nhân sự cho vị trí chủ chốt trong giai đoạn 2022-2026.

Hôm nay (6/11), Đại hội LĐBĐ Việt Nam (VFF) khóa IX nhiệm kỳ 2022-2026 khai mạc tại Hà Nội. Tham dự đại hội có tổng cộng 240 đại biểu và khách mời, trong đó có 74 tổ chức thành viên của VFF.

Đại hội sẽ bầu ra Ban Chấp hành (BCH) khóa IX gồm 17 ủy viên, trong đó có 1 chủ tịch, 3 phó chủ tịch và 13 ủy viên; Ban Kiểm tra gồm 1 trưởng ban và 2 ủy viên. 

Ở cuộc đua vào ghế Chủ tịch VFF, ông Trần Quốc Tuấn là ứng viên duy nhất. Ông Tuấn có hơn 20 năm kinh nghiệm trong tổ chức, điều hành các hoạt động bóng đá trên nhiều cương vị: Ban Thi đấu của VFF (2001), Tổng Thư ký VFF (2005-2012), Ủy viên thường vụ AFC (2011-2015, 2017 đến nay), Trưởng ban Thi đấu AFC (2017 đến nay), Phó Chủ tịch VFF (2014-2022). Ông đang là Quyền Chủ tịch VFF giai đoạn từ tháng 1/2022 đến nay. 

Hôm nay, Đại hội Liên đoàn Bóng đá Việt Nam bầu chủ tịch mới - 1

Ông Trần Quốc Tuấn là ứng viên cho vị trí Chủ tịch VFF.

Trong danh sách ứng cử vào vị trí phó chủ tịch phụ trách chuyên môn, ông Trần Anh Tú là cái tên cuối cùng còn trụ lại sau khi ứng viên Dương Nghiệp Khôi rút lui. Ông Tú đang nắm giữ chức vụ Ủy viên thường trực Ban chấp hành VFF; Chủ tịch VPF; Chủ tịch LĐBĐ TP.HCM (HFF); Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Thương mại Thái Sơn Nam.

Ông Trần Anh Tú có nhiều năm kinh nghiệm quản lý bóng đá trên các cương vị khác nhau, từ Phó Tổng Thư ký HFF (2008), Ủy viên Ban Futsal VFF (2008), Chủ tịch HFF (2012 đến nay), Ủy viên BCH VFF (2014 đến nay), Trưởng Ban Futsal VFF (2014 đến nay), Ủy viên Thường trực BCH VFF (2014 đến nay), Chủ tịch HĐQT Công ty VPF (2017 đến nay), Tổng Giám đốc Công ty VPF (2017-2020), Ủy viên Ban Futsal và Bóng đá Bãi biển LĐBĐ châu Á (2019 đến nay).

Cuộc cạnh tranh vào vị trí Phó Chủ tịch phụ trách Tài chính và Vận động tài trợ diễn ra giữa hai ông Lê Văn Thành và Nguyễn Trung Kiên.

Ông Lê Văn Thành đang là Phó Chủ tịch Tài chính VFF, đồng thời giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Động Lực. 

Ông Thành có kinh nghiệm công tác tại Ủy ban Thể dục thể thao (nay là Tổng cục Thể dục thể thao) từ 1982-1991, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Động Lực (1991 - nay), Ủy viên BCH VFF (2001-2020), Chủ tịch Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam (2016-2021), Phó Chủ tịch VFF (2020 - nay).

Hôm nay, Đại hội Liên đoàn Bóng đá Việt Nam bầu chủ tịch mới - 2

Đại hội VFF diễn ra hôm nay, 6/11. 

Ông Nguyễn Trung Kiên là Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Giải pháp Truyền hình Thế hệ Mới (Next Media), có kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển các kênh truyền thông, vận động tài trợ và khai thác bản quyền truyền hình. 

Danh sách ứng cử vào vị trí Phó Chủ tịch phụ trách truyền thông cũng có hai cái tên, đó là ông Cao Văn Chóng, hiện giữ chức vụ Phó Chủ tịch VFF; Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Dương; Thành viên Hội đồng Trường, Trưởng Ban Truyền thông Đối ngoại - Trường Đại học Tiền Giang.

Ông Chóng có gần 20 năm kinh nghiệm trong quản lý, điều hành, tổ chức các hoạt động bóng đá trên nhiều cương vị như Tổng Giám đốc CLB Bình Dương, Tổng Giám đốc VPF, Phó Chủ tịch truyền thông VFF... Cạnh tranh với ông Cao Văn Chóng là ông Nguyễn Xuân Vũ - Chủ tịch CLB Phù Đổng. 

Bên cạnh các vị trí chủ chốt, 24 gương mặt sẽ chạy đua cho 13 vị trí Ủy viên BCH VFF khóa IX và 6 cái tên là ứng viên cho vị trí trong Ban Kiểm tra VFF. 

https://vtc.vn/hom-nay-dai-hoi-lien-doan-bong-da-viet-nam-bau-chu-tich-moi-ar711932.html

Ngày đăng: 10:50 | 06/11/2022

HỒNG NAM / VTC News