Bức "The et Sympathie" của họa sĩ Lê Phổ vừa được nhà đấu giá Sotheby's Hong Kong gõ búa ở mức 1,3 triệu USD (đã thuế phí). Tác phẩm này đưa Lê Phổ trở thành họa sĩ có nhiều tranh triệu đô nhất trong nền mỹ thuật Việt Nam.

Phiên đấu giá "Morden Evening Auction" diễn ra vào ngày 7-10, giới thiệu 37 tác phẩm của nhiều họa sĩ thế giới thế kỷ 20.

Tại phiên đấu giá này, tác phẩm "The et sympathie" của họa sĩ Lê Phổ trước đó có mức giá ước tính chỉ khoảng hơn 866.000 USD (xấp xỉ 20,6 tỉ đồng) nhưng cuối cùng đã đạt hơn 1,3 triệu USD (xấp xỉ 33 tỉ đồng).

Tác phẩm có kích thước 131 cm x 195 cm, sáng tác vào khoảng những năm 1960 với chất liệu sơn dầu trên vải, là một trong những bước sơn dầu lớn nhất của họa sĩ Lê Phổ.

tai-xuong-16651496227481532742749-9786
Bức " The et Sympathie" của danh họa Lê Phổ

Chủ đề chính của tác phẩm là khung cảnh trà chiều trong khu vườn yên tĩnh, rực rỡ sắc màu. Các cô gái trong tranh theo bố cục xa gần đang ngồi thưởng trà bên cạnh những chiếc bàn trắng được bày biện hoa quả, bánh. Chữ ký Lê Phổ ở góc dưới bên trái.

Sotheby's nhận định "The et Sympathie" là kiệt tác hiếm có trong sự nghiệp mỹ thuật đồ sộ của họa sĩ Lê Phổ. Ông kết hợp vẽ hoa, thiếu nữ, tĩnh vật một cách tỉ mỉ, xây dựng bố cục có chiều sâu, phức tạp với 11 người trong tranh.

Bên cạnh tác phẩm "The et Sympathie", danh họa Lê Phổ còn 4 tác phẩm đạt mức triệu đô. Đó là "Dáng hình trong vườn" với 2,28 triệu USD - cao thứ hai lịch sử tranh Việt, sau bức "Chân dung Cô Phương" 3,1 triệu USD; "Thiếu nữ choàng khăn" được bán giá 1,1 triệu USD; "Đời sống gia đình" với 1,1 triệu USD và bức "Khỏa thân" đạt 1,4 triệu USD.

Ngày đăng: 12:45 | 12/10/2022

Hương Thuỷ / ANTĐ