Căn cứ đặc điểm nhận dạng ban đầu của của kẻ cướp ngân hàng, lực lượng công an Hải Phòng bắt được nghi phạm và thu 1 khẩu súng sau hơn 4 giờ truy bắt.

Chiều 12/5, Công an TP Hải Phòng cho biết, căn cứ thông tin hướng rút chạy, đặc điểm nhận dạng ban đầu, lực lượng công an tìm được nơi ở và bắt giữ nghi phạm vụ cướp ngân hàng. Vụ việc xảy ra khoảng 15h ngày 11/5 tại phòng giao dịch chi nhánh một ngân hàng trên đường Lạch Tray (phường Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng).

Ngay khi nhận thông tin, Giám đốc Công an TP chỉ đạo Phòng Cảnh sát Hình sự, Phòng Kỹ thuật hình sự phối hợp với Công an quận Ngô Quyền, Công an quận Lê Chân khẩn trương đến hiện trường thu thập tài liệu, xác định và truy bắt kẻ gây án.

Hành trình truy bắt kẻ bịt mặt, dùng súng cướp ngân hàng ở Hải Phòng - 1

Công an quận Ngô Quyền bắt giữ Đào Anh Tuấn và thu giữ tang vật là 1 khẩu súng.

Quá trình điều tra, Công an TP Hải Phòng xác định, một nam giới cao khoảng 1m70, bịt mặt, đeo theo túi chéo ngang người, cầm súng lao vào phòng giao dịch ngân hàng, khống chế bảo vệ, nhân viên phòng giao dịch để cướp tài sản. Sau khi nhân viên ngân hàng ấn chuông báo động, kẻ này bỏ chạy vào ngõ 72 Lạch Tray, liền kề với phòng giao dịch của ngân hàng.

Nhận định kẻ này là người thông thuộc địa bàn, Giám đốc Công an TP phát lệnh huy động toàn bộ lực lượng, khẩn trương rà soát tại phường Hàng Kênh, quận Lê Chân, quận Ngô Quyền để truy theo dấu vết nóng.

Quá trình truy vết, lực lượng công an phát hiện kẻ này thay đổi trang phục để tránh sự phát hiện của lực lượng công an và lẩn trốn khỏi khu vực gần hiện trường.

Các lực lượng truy bắt huy động các tổ trưởng tổ dân phố cùng lực lượng cảnh sát khu vực rà soát đặc điểm nhận dạng của tên cướp.

Hành trình truy bắt kẻ bịt mặt, dùng súng cướp ngân hàng ở Hải Phòng - 2

Đào Anh Tuấn khai do nợ nần nên nảy sinh ý định đi cướp ngân hàng.

Công an phường Lê Lợi (Ngô Quyền) cho rằng kẻ gây án có đặc điểm nhân dạng tương đối giống với Đào Anh Tuấn (SN 1973, hiện ở tại số 43/275 đường Lê Lợi, phường Lê Lợi, quận Ngô Quyền).

Công an quận Ngô Quyền xác định người này đang có mặt tại nhà nên đã triển khai lực lượng bắt giữ nghi phạm an toàn. Tang vật thu giữ gồm 1 khẩu súng. 

Đào Anh Tuấn chưa có tiền án, tiền sự, đã có vợ và 2 con.

Đào Anh Tuấn khai nhận, do hoàn cảnh gia đình khó khăn và đang nợ nên nảy sinh ý định cướp ngân hàng và chuẩn bị 1 bộ quần áo chống nắng, 1 đôi giầy thể thao, 1 khẩu súng cho vào túi xách thể thao màu xanh. Sau đó hắn nhờ hàng xóm là anh Vũ Bá Bình (SN 1960, đường Lê Lợi) chở ra vườn hoa Cung văn hóa Việt Tiệp rồi thực hiện hành vi cướp tài sản.

https://vtc.vn/hanh-trinh-truy-bat-ke-bit-mat-dung-sung-cuop-ngan-hang-o-hai-phong-ar676235.html

Ngày đăng: 19:23 | 12/05/2022

Nguyễn Huệ / VTC News