Theo hãng tin Yonhap, ngày 1/5, các công tố viên Hàn Quốc đã truy tố cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol với cáo buộc lạm dụng quyền lực.
Đây là diễn biến mới nhất trong chuỗi các rắc rối pháp lý mà ông Yoon đang đối mặt, sau khi bị truy tố về tội nổi loạn liên quan đến việc áp đặt thiết quân luật vào tháng 12 năm ngoái.
Cáo buộc lạm dụng quyền lực lần này không đi kèm lệnh bắt giữ, theo thông tin từ văn phòng công tố. Tuy nhiên, vụ việc làm dấy lên lo ngại về mức độ nghiêm trọng của các hành vi bị cáo buộc trong thời gian ông Yoon tại nhiệm.
Cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol.
Trước đó, vào ngày 14/12/2024, Quốc hội Hàn Quốc đã thông qua nghị quyết luận tội ông Yoon với 204 phiếu thuận trong tổng số 300 thành viên, sau khi ông ban bố thiết quân luật vào ngày 3/12.
Hành động này bị xem là vi phạm nghiêm trọng hiến pháp, dẫn đến việc ông bị đình chỉ chức vụ và bị giam giữ từ ngày 15/1/2025.
Ngoài ra, ngày 30/4/2025, các công tố viên đã khám xét tư dinh của ông Yoon tại Seoul, nhằm điều tra mối liên hệ giữa ông và các nhân vật tôn giáo trong một vụ bê bối vận động hành lang. Cuộc khám xét diễn ra sau khi ông Yoon chuyển về sống tại đây từ ngày 11/4, sau khi rời khỏi phủ tổng thống.
Những diễn biến này đang tạo ra cuộc khủng hoảng chính trị sâu sắc tại Hàn Quốc, khi quốc gia này chuẩn bị cho cuộc bầu cử tổng thống dự kiến diễn ra vào tháng 6 sắp tới.
Thủ tướng Han Duck-soo đang đảm nhiệm vai trò quyền tổng thống cho đến khi cuộc bầu cử được tổ chức.
https://vtcnews.vn/han-quoc-truy-to-cuu-tong-thong-yoon-suk-yeol-ar940963.html
Ngày đăng: 13:43 | 01/05/2025
Cẩm Lai(Nguồn: Reuters) / VTC News