Ngày 28-9, theo Tân Hoa xã, lực lượng Hamas cho biết phong trào này không nhận được bất kỳ đề xuất mới nào từ các nhà trung gian liên quan đến lệnh ngừng bắn ở Gaza.

gaza.png
Gần 66.000 người Palestine đã thiệt mạng kể từ khi cuộc xung đột Israel-Hamas bùng phát tháng 10- 2023. Ảnh: CNN

Trong một thông cáo báo chí, Hamas nêu rõ các cuộc đàm phán ngừng bắn đã bị đình trệ kể từ "vụ ám sát bất thành vào ngày 9-9 tại thủ đô Doha của Qatar", khiến nhiều người thương vong. Lực lượng này khẳng định sẵn sàng xem xét mọi đề xuất do các nhà trung gian đưa ra "một cách tích cực và có trách nhiệm", theo cách bảo vệ các quyền quốc gia của người dân Palestine.

Tuyên bố này được đưa ra khi các phương tiện truyền thông quốc tế đưa tin về đề xuất mới do Tổng thống Mỹ Donald Trump trình bày với các nhà lãnh đạo Arab hôm 25-9, bao gồm 21 điểm nhằm chấm dứt xung đột ở Gaza.

Cụ thể đề xuất này kêu gọi ngừng bắn vĩnh viễn ở Gaza, yêu cầu Hamas phải trao trả tất cả con tin, cả người sống lẫn đã chết, trong vòng 48 giờ… Đổi lại Israel sẽ thả hàng trăm tù nhân an ninh Palestine, cho phép hàng viện trợ vào Gaza và thành lập một chính phủ lâm thời Palestine gồm các chuyên gia kỹ trị để quản lý vùng đất ven biển này, đảm bảo Hamas không còn bất cứ vai trò gì trong việc quản lý Gaza.

Các nhà lãnh đạo Arab đã tán thành phần lớn kế hoạch nhưng muốn bổ sung thêm một số điểm gồm không chấp nhận Israel sáp nhập Bờ Tây, duy trì nguyên trạng của Jerusalem, tăng viện trợ nhân đạo và giải quyết các khu định cư của Tel Aviv.

Kể từ khi cuộc xung đột Israel-Hamas bùng phát tháng 10-2023, gần 66.000 người Palestine, phần lớn là phụ nữ và trẻ em tại Gaza đã thiệt mạng. Các cuộc tấn công không ngừng khiến vùng đất này rơi vào cuộc khủng hoảng nhân đạo trầm trọng.

https://hanoimoi.vn/hamas-phu-nhan-viec-nhan-duoc-de-xuat-moi-ve-lenh-ngung-ban-o-gaza-717650.html

Ngày đăng: 08:10 | 29/09/2025

Kim Phượng / Hà Nội Mới