Lần lượt Văn Thanh, Xuân Trường dương tính với Covid-19 khiến HLV Park Hang-seo phải siết chặt quy định phòng dịch, bao gồm với cánh phóng viên.

Tại buổi tập cách đây 2 ngày, nhiều phóng viên tác nghiệp giải giao hữu TP.HCM bị "việt vị" khi đội tuyển Việt Nam tập sớm hơn thông báo 30 phút. Liên đoàn bóng đá Việt Nam sau đó thông báo tuỳ điều kiện giao thông tại TP.HCM nên lịch tập có thể có sai số.

Đáng chú ý ở buổi tập này, HLV Park Hang-seo không cởi mở với báo chí như thường lệ. Ông thậm chí còn yêu cầu Đỗ Hùng Dũng đeo khẩu trang và liên tục nhắc phóng viên đứng cách xa cầu thủ này khi thực hiện phỏng vấn bên lề buổi tập.

img-8724-3133
Xuân Trường (6) là một trong 2 tuyển thủ mắc Covid-19 trên tuyển

Nhiều người cho rằng ông Park khó tính, ác cảm với báo chí.

Tuy nhiên theo tìm hiểu, hành động của ông Park là nhằm giúp cầu thủ cũng như phóng viên tránh nguy cơ nhiễm Covid-19.

Theo đó, cầu thủ Vũ Văn Thanh (HAGL) có kết quả dương tính với Covid-19 hôm 19-9, phải cách ly tại khách sạn. Người cùng phòng là Lương Xuân Trường (HAGL) được xác định mắc Covid-19 sau đó một ngày.

Với diễn biến này, cả Văn Thanh và Xuân Trường phải vắng mặt trận gặp Singapore tối 21-9. Dựa vào tình hình sức khoẻ từng người, thầy Park sẽ cân nhắc có sử dụng họ ở trận gặp Ấn Độ ngày 27-9 hay không.

Việc vắng mặt 2 trụ cột cũng khiến kế hoạch thử nghiệm, sử dụng nhân sự, chiến thuật mới của ông Park bị ảnh hưởng ít nhiều. Trước đó, ông thầy người Hàn tiết lộ sẽ ưu tiên sử dụng các nhân tố mới ở 2 trận giao hữu lần này.

Sau sự việc 2 cầu thủ HAGL mắc Covid-19, thầy Park lập tức siết chặt các quy định phòng chống địch. Ban huấn luyện hi vọng không có thêm ca mới nào để đợt tập trung diễn ra suôn sẻ, đạt mục tiêu đề ra.

Ngày đăng: 09:37 | 21/09/2022

Băng Tâm / ANTĐ