Thiếu tiền ăn chơi, Giang và Cương rủ nhau từ quê lên thành phố trộm cắp mèo về bán. Sau nhiều phi vụ thành công, hai đối tượng bị công an phát hiện và bắt giữ.

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45, Công an tỉnh Vĩnh Phúc) đang tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi trộm cắp 12 con mèo của Nguyễn Kim Cương (SN 1999) và Nguyễn Văn Giang (SN 1991, đều trú tại xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Tường).

Theo tài liệu cơ quan công an, vào 4h ngày 25/1, tại xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Tường, PC45 phối hợp với Công an xã Vĩnh Sơn phát hiện Cương và Giang điều khiển xe máy không biển kiểm soát có nhiều biểu hiện nghi vấn nên đã dừng xe để kiểm tra.

hai thanh nien trom 12 con meo ve ban lay tien tieu tet bi xu ly the nao

Các đối tượng bị bắt giữ.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 12 túi đựng 12 con mèo có tổng trọng lượng 27kg cùng các phương tiện dùng để bắt mèo. Ngay sau đó 2 đối tượng được đưa về cơ quan công an để làm việc.

Tại cơ quan công an, Nguyễn Văn Giang khai nhận, khoảng 23h ngày 24/1, Giang đem theo xe và các dụng cụ dùng để bắt mèo đến nhà Cương rủ đi trộm cắp mèo. Sau đó, cả hai đi xe máy vào TP.Vĩnh Yên trộm cắp được 12 con mèo. Khi đang trên đường quay về huyện Vĩnh Tường tiêu thụ thì bị lực lượng công an phát hiện, bắt giữ.

Luật gia Nguyễn Quốc Đạt chia sẻ, hành vi trộm cắp tài sản của Giang và Cường là khó có thể chấp nhận được và cần phải lên án vì đã xâm phạm đến tài sản là vật nuôi của người khác.

Tuy nhiên, việc xử lý hình sự hay hành chính còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác mà cơ quan công an phải vào cuộc xác minh, điều tra, làm rõ. Căn cứ vào tài liệu chứng cứ thu thập được, cơ quan công an sẽ quyết định hình thức xử lý.

Nếu giá trị tài sản mà 2 đối tượng Cường và Giang trộm cắp có giá trị trên 2 triệu đồng thì có thể bị xem xét xử lý trách nhiệm hình sự. Hoặc giá trị tài sản dưới 2 triệu đồng nhưng đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi chiếm đoạt tài sản mà còn vi phạm, đã bị kết án về tội này hoặc về một trong các tội quy định tại các Điều 168, 169, 170, 171, 172, 174, 175 và 290 của BLHS, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm theo khoản 1, Điều 173, BLHS 2015.

Nếu hành vi của hai đối tượng trên chưa đủ dấu hiệu hình sự thì hành vi của hai đối tượng sẽ bị xử lý hành chính. Theo khoản 1, Điều 15, Nghị định 167/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng và chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình, hành vi trộm cắp tài sản bị phạt tiền từ 1 triệu đồng đến 2 triệu đồng.

hai thanh nien trom 12 con meo ve ban lay tien tieu tet bi xu ly the nao Thầy giáo tát học sinh tụ máu não phải nhập viện sẽ bị xử lý thế nào?

Việc đánh học sinh phải nhập viện của thầy giáo Chức đã có dấu hiệu pháp lý của tội Cố ý gây thương tích theo ...

hai thanh nien trom 12 con meo ve ban lay tien tieu tet bi xu ly the nao Phá hoại vườn quất cảnh, kẻ xấu sẽ bị xử lý thế nào?

Tài sản bị thiệt hại được xác định là khoảng hơn 120 triệu đồng, vì vậy các đối tượng có hành vi cố ý hủy ...

Ngày đăng: 14:27 | 31/01/2018

/ nguoiduatin.vn