Theo dự báo, nền nhiệt hôm nay (6/9) tại Thủ đô Hà Nội tăng cao lên mức 36 độ C, trời oi nóng ngột ngạt. Trong khi đó, các tỉnh thành từ Đà Nẵng vào đến Nam Bộ sẽ có mưa to cả ngày với lượng mưa nhiều nơi trên 70mm.

Thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hiện nay, khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ đã có mưa rào và giông, cục bộ có mưa to với lượng mưa nhiều nơi trên 70mm như Lộc Trì (Thừa Thiên Huế) 232.4mm, Thị trấn Trà My (Quảng Nam) 113.0mm, Mỹ Thọ (Bình Định) 99.6mm, Cà Ná (Ninh Thuận) 71.8mm, Ayun (Gia Lai) 156.6mmm, Ia Dom (Kon Tum) 122.4mm, Bình Ba (Bà Rịa - Vũng Tàu) 88.0mm…

Hà Nội nắng nóng, Đà Nẵng vào đến Nam Bộ mưa to cả ngày -0
Đà Nẵng cùng một số tỉnh thành ở miền Trung hôm nay có mưa to.

Dự báo, mưa giông tại các khu vực trên sẽ tiếp tục diễn ra trong ngày và đêm nay (6/9) với lượng mưa từ 20-40mm, có nơi trên 70mm (tập trung vào chiều và tối). Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp.

Khu vực đồng bằng, trung du và ven biển Bắc Bộ, khu vực Hòa Bình và Bắc Trung Bộ từ đêm 7/9 sẽ có mưa vừa, mưa to và giông, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 100-250mm/đợt, có nơi trên 300mm/đợt.

Thời tiết các vùng trên cả nước ngày thứ ba (6/9), Thủ đô Hà Nội có mây, ngày nắng nóng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ; cao nhất 34-36 độ.

Phía Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ, có nơi dưới 22 độ; cao nhất 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Phía Đông Bắc Bộ có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ, vùng núi có nơi dưới 23 độ; cao nhất 33-36 độ.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ; cao nhất 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều và đêm có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ; cao nhất 31-34 độ.

Tây Nguyên nhiều mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều và đêm có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ; cao nhất 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Nam Bộ nhiều mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều và đêm có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ; cao nhất 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

https://cand.com.vn/Xa-hoi/ha-noi-nang-nong-da-nang-den-nam-bo-mua-to--i666415/

Ngày đăng: 07:04 | 06/09/2022

N.Thắng / cand.com.vn