Thủ đô Hà Nội cùng với các tỉnh thành ở miền Bắc hôm nay đón nắng đẹp, trời se lạnh rất dễ chịu. Trong khi đó, các tỉnh ven biển Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có giông.

Thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, thời tiết các vùng trên cả nước ngày thứ ba (3/5), Thủ đô Hà Nội có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-21 độ; cao nhất 28-30 độ.

 

Hà Nội đang trải qua những ngày đầu hạ với tiết trời dịu dàng như mùa thu

Phía Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ, có nơi dưới 18 độ; cao nhất 26-29 độ.

Phía Đông Bắc Bộ có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ, vùng núi 15-18 độ, có nơi dưới 15 độ; cao nhất 27-30 độ.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng phía Nam sáng có mưa, mưa rào rải rác. Gió bắc đến tây bắc 3. Trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ; cao nhất ở phía Bắc 26-29 độ, phía Nam 23-26 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng phía Nam chiều tối có mưa rào rải rác. Gió đông bắc cấp 3-4. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ; cao nhất ở phía Bắc 26-29 độ, phía Nam 30-32 độ.

Tây Nguyên có mây, có mưa rào và giông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ; cao nhất 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Nam Bộ có mây, có mưa rào và giông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và giông, cục bộ có mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ; cao nhất 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Trong đêm qua và sáng sớm nay (3/5), ở khu vực Tây Nguyên, Nam Bộ đã có  mưa rào và giông, có nơi mưa to như (lượng mưa tính từ 19h ngày 2/5 đến 3h ngày 3/5):  Đắk Môl (Đắk Nông) 80.8mm, Đắk Sắk (Đắk Nông) 43.6mm, Đạ K Nàng (Lâm Đồng) 31.4mm, Vũng Liêm (Vĩnh Long) 52.6mm, Thạnh Phong (Bến Tre) 51.4mm, Bàu Lâm (Bà Rịa- Vũng Tàu) 45.0mm,….

Dự báo, trong chiều tối và tối nay ở Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và giông, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 20-50mm, có nơi trên 70mm. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh miền núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá ở cấp 1.

https://cand.com.vn/Xa-hoi/ha-noi-nang-nhe-troi-se-lanh-mua-tam-ta-o-tay-nguyen-va-nam-bo-i652325/

Ngày đăng: 07:33 | 03/05/2022

N.Thắng / cand.com.vn