Đêm 7-9, Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) cho biết, đang điều tra làm rõ vụ 1 xe ô tô đâm liên hoàn qua nhiều tuyến phố làm nhiều người bị thương. Do hiện trường vụ việc kéo dài, các nạn nhân đã được đưa đi cấp cứu nên cơ quan chức năng tiếp tục triệu tập thêm nhân chứng để làm rõ hành vi nguy hiểm của tài xế.

Trước đó, khoảng 21h25 ngày 7-9, khi đang di chuyển trên đường theo hướng từ Trần Duy Hưng về Dương Đình Nghệ, đến ngã tư Tú Mỡ - Nguyễn Chánh (phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy), người điều khiển xe ô tô biển kiểm soát 30F-8118x không làm chủ được tay lái đã đâm vào xe máy biển kiểm soát 29Y5-182x khiến 2 mẹ con chị Đ (ở quận Thanh Xuân) ngã xuống đường, được người dân đưa đi cấp cứu trong tình trạng bị thương nặng.

Không dừng lại, tài xế xe ô tô đã bỏ chạy đến cạnh tòa nhà B6C Nam Trung Yên và tiếp tục đâm ngang hông xe ô tô Honda CRV biển kiểm soát 30G-6441x do anh D.D.T (ở huyện Thanh Trì, Hà Nội) điều khiển và đâm tiếp xe máy biển kiểm soát 29E2-497.0x do anh N.V.D (ở quận Đống Đa, Hà Nội) điều khiển. Chiếc xe chỉ dừng lại khi gãy trục trước, bánh xe gần như văng khỏi thân xe.

Thông tin ban đầu cho thấy, tài xế xe ô tô 30F-8118x có biểu hiện say rượu. Cả 4 người đi trên 2 xe máy và 1 ô tô đều bị thương sau va chạm được đưa đi cấp cứu. Tại hiện trường, 2 xe máy, 2 ô tô hư hỏng nặng.

Ngay khi nhận được thông tin vụ việc, Công an quận Cầu Giấy đã có mặt phối hợp với Công an phường Trung Hòa và Đội Cảnh sát giao thông số 6, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội) phong tỏa hiện trường, tạm giữ tài xế định đi khỏi hiện trường.

 

Danh tính tài xế được làm rõ là Trịnh Văn Phương (ở phường Đại Phúc, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, đang sinh sống tại một tòa nhà trên địa bàn phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy).

Ngay trong đêm 7-9, Công an quận Cầu Giấy đã tạm giữ hình sự đối tượng.

Vụ việc đang được làm rõ.

http://www.hanoimoi.com.vn/tin-tuc/giao-thong/1041460/ha-noi-dieu-tra-vu-gay-tai-nan-giao-thong-lien-hoan-trong-dem

Ngày đăng: 07:59 | 08/09/2022

CHU DŨNG / HNM.com.vn