Do tình hình dịch COVID-19 "hạ nhiệt", Hà Nội chỉ còn 4 quận, huyện Gia Lâm, Hoàng Mai, Nam Từ Liêm, Chương Mỹ thuộc 'vùng cam'.

UBND TP Hà Nội vừa công bố đánh giá cấp độ dịch trong phòng, chống dịch COVID-19, được cập nhật đến ngày 21/1.

Theo đó, TP Hà Nội đang ở cấp độ 2 (vùng vàng - nguy cơ trung bình). Đáng chú ý, thành phố chỉ còn 4 quận, huyện 'vùng cam' là Gia Lâm, Hoàng Mai, Nam Từ Liêm, Chương Mỹ; 26 quận, huyện, thị xã còn lại ở cấp độ 2; không có quận, huyện nào thuộc "vùng đỏ".

Hà Nội chỉ còn 4 quận, huyện 'vùng cam' - 1
TP Hà Nội đang ở cấp độ 2 trong phòng, chống dịch

Về cấp xã, phường, có 43 xã, phường thị trấn ở cấp độ 3; 377 xã, phường, thị trấn ở cấp độ 2; 159 xã, phường, thị trấn ở cấp độ 1.

Trong 14 ngày trở lại đây, trên địa bàn ghi nhận 22.337 trường hợp mắc bệnh tại cộng đồng.

Đến nay, Hà Nội có tỷ lệ người từ 18 tuổi trở lên được tiêm ít nhất 1 liều vaccine phòng COVID-19 là 99,7%.Tỷ lệ người từ 50 tuổi trở lên được tiêm đủ liều vaccine phòng COVID-19 là 98%.

Minh Tuệ

Hà Nội siết chặt các biện pháp phòng, chống dịch trong dịp Tết Nguyên đán Hà Nội siết chặt các biện pháp phòng, chống dịch trong dịp Tết Nguyên đán
Hà Nội thêm 2.886 ca Covid-19, nhiều nhất ở Hoàng Mai Hà Nội thêm 2.886 ca Covid-19, nhiều nhất ở Hoàng Mai

Ngày đăng: 07:20 | 22/01/2022

/ vtc.vn