Ngày 4-10, theo Tân Hoa Xã, người dân Gruzia đã đi bỏ phiếu bầu thị trưởng và hội đồng lập pháp tại 64 thành phố trên toàn quốc, bao gồm cả thủ đô Tbilisi.
Cuộc bầu cử này được xem là phép thử đầu tiên kể từ cuộc bầu cử quốc hội gây tranh cãi năm 2024, diễn ra vào thời điểm phân cực chính trị gia tăng tại quốc gia này.

Tối cùng ngày, kênh truyền hình Imedi đã công bố kết quả thăm dò ý kiến cử tri, theo đó đảng Giấc mơ Gruzia cầm quyền dẫn đầu với 76,3% phiếu bầu tại Tbilisi; tiếp theo là đảng Strong Gruzia với 7,1%, Girchi với 6,8%...
Trong khi Ủy ban Bầu cử Trung ương (CEC) chưa công bố kết quả chính thức, Thủ tướng Gruzia Irakli Kobakhidze đã tổ chức một cuộc họp báo, cho biết đảng cầm quyền giành được hơn 70% số phiếu bầu tại tất cả các thành phố trên khắp đất nước. Ông nói thêm rằng, số cử tri đi bỏ phiếu đã vượt quá 1,43 triệu, là "rất cao" đối với các cuộc bầu cử địa phương.
Hơn 3,5 triệu công dân đủ điều kiện đi bỏ phiếu tại Gruzia. Tổng cộng 3.061 điểm bỏ phiếu đã mở cửa. Hơn 90% số điểm bỏ phiếu đã sử dụng hòm phiếu điện tử. Các điểm bỏ phiếu mở cửa lúc 8h và đóng cửa lúc 20h cùng ngày (giờ địa phương). Tại thủ đô Tbilisi, 9 ứng cử viên đã tham gia tranh cử thị trưởng, trong khi 112 ứng cử viên tranh cử chức thị trưởng tại 63 thành phố còn lại.
Theo CEC, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu tính đến 17h là 33,5%. Sau khi các điểm bỏ phiếu đóng cửa, người đứng đầu các ủy ban bầu cử khu vực sẽ gửi báo cáo cuối cùng cho CEC và sẽ công bố kết quả sơ bộ.
Ngày đăng: 08:06 | 05/10/2025
Kim Phượng / HNMO