Nhờ nỗ lực, kịp thời, linh hoạt trong phòng ngừa, ứng phó, các huyện: Chương Mỹ, Mỹ Đức đã hạn chế đến mức thấp nhất hậu quả do lũ rừng ngang gây ra những ngày vừa qua. Tuy nhiên, để an toàn và bớt phải "gồng mình" hơn trước thiên tai ngày càng cực đoan, các địa phương rất mong cơ quan chức năng sớm triển khai đề tài, dự án đã được nghiên cứu, phê duyệt...

Lực lượng vũ trang Thủ đô hỗ trợ người dân huyện Chương Mỹ chống tràn tuyến đê bao Bùi II.

Nhiều năm nay, người dân các xã vùng hữu sông Bùi, sông Thanh Hà thuộc các huyện: Chương Mỹ, Mỹ Đức thường xuyên bị thiệt hại do lũ rừng ngang gây ra. Năm nay, lũ đổ về quá nhanh ngay trong đêm 8-9 đã làm tràn tuyến đê bao Bùi II (huyện Chương Mỹ); tràn bờ bao Thanh Hà (xã An Phú, huyện Mỹ Đức); ngập 312 ngôi nhà ở 14 thôn, khu dân cư của 9 xã, thị trấn vùng hữu sông Bùi (huyện Chương Mỹ) và 320 hộ dân 2 thôn của xã Hợp Tiến (huyện Mỹ Đức)... Nhiều tuyến giao thông nông thôn, giao thông nội đồng bị ngập sâu chia cắt khu dân cư, nhấn chìm hàng trăm héc ta sản xuất nông nghiệp...

Trực tiếp chỉ đạo tại vùng lũ, Giám đốc Sở NN&PTNT, Phó Trưởng ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành phố Hà Nội Chu Phú Mỹ yêu cầu các huyện: Chương Mỹ và Mỹ Đức huy động lực lượng, phương tiện, vật tư khẩn trương sơ tán các hộ dân bị lũ chia cắt, ngập lụt đến nơi an toàn; hỗ trợ người dân di chuyển tài sản...

Phó Chủ tịch UBND huyện Chương Mỹ Đỗ Hoàng Anh Châu cho hay, thực hiện yêu cầu trên, ngay trong đêm 8-9, huyện đã huy động 2 xuồng máy, 130 cán bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng vũ trang. 9 xã, thị trấn vùng hữu sông Bùi huy động 736 người, 43 phương tiện, 10.500 bao tải, 1.910m3 đất, đá chống tràn 1.950m đê Bùi II, đê Đồng Trối; kịp thời sơ tán 321 hộ dân đến nơi an toàn; di dời 1.160 gia súc và hơn 25.000 gia cầm. Công ty Điện lực Chương Mỹ ngừng cấp điện 1 trạm biến áp chuyên dùng, 48 hộ dân bị ngập sâu ở các xã: Hoàng Văn Thụ, Tân Tiến, Nam Phương Tiến, Tốt Động, Quảng Bị để bảo đảm an toàn...

Tương tự, lãnh đạo huyện Mỹ Đức trực tiếp xuống hiện trường chỉ đạo ứng phó lũ rừng ngang. Các xã: An Phú, Hợp Tiến huy động 700 người, hơn 1.100m3 đất, cát, gần 2.000 bao tải... chống tràn các tuyến đê bao; hỗ trợ người dân di chuyển tài sản đến nơi an toàn. Xí nghiệp Đầu tư phát triển thủy lợi Mỹ Đức vận hành tối đa hệ thống tiêu úng để giảm ngập lụt khu dân cư, bảo vệ diện tích sản xuất nông nghiệp. Ban Chỉ huy quân sự huyện Mỹ Đức và Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã huy động lực lượng, phương tiện hỗ trợ nông dân các xã: An Phú, Hợp Tiến thu hoạch lúa, hoa màu, gia cố tuyến đê bao.

Xúc động trước sự vào cuộc nhanh chóng và hiệu quả trên, ông Nguyễn Xuân Lập, người dân thôn Thanh Hà, xã An Phú (huyện Mỹ Đức) nói: “Chúng tôi cảm ơn các cấp, các ngành, đặc biệt là các chiến sĩ thuộc lực lượng vũ trang đã giúp người dân bảo vệ tính mạng, tài sản trước thiên tai”...

Với sự chủ động, các huyện: Chương Mỹ, Mỹ Đức không để xảy ra tổn thất về người, hạn chế đến mức thấp thiệt hại về tài sản. Đến thời điểm này, lũ trên các sông: Bùi, Thanh Hà đang xuống. Các huyện đang tập trung thống kê, đề xuất thành phố hỗ trợ thiệt hại cho người dân vùng lũ; thực hiện phương châm “nước rút tới đâu, tổ chức tiêu độc khử trùng, vệ sinh môi trường đến đó”...

Dù vậy, trước diễn biến ngày càng cực đoan của thời tiết, lãnh đạo và người dân các huyện: Chương Mỹ, Mỹ Đức rất mong thành phố Hà Nội chỉ đạo đơn vị liên quan khẩn trương triển khai các đề tài, dự án phòng, chống lũ rừng ngang đã được nghiên cứu, phê duyệt, tạo sự an tâm trong nhân dân... Qua đó, hạn chế thấp nhất thiệt hại do mưa lũ.

http://www.hanoimoi.com.vn/tin-tuc/Xa-hoi/1042003/gong-minh-khac-phuc-hau-qua-lu-rung-ngang

Ngày đăng: 09:12 | 14/09/2022

KIM NHUỆ / HNM.com.vn