Cao ủy EU về Chính sách Đối ngoại và An ninh Kaja Kallas xác nhận, cuộc họp tại Brussels kết thúc với những bất đồng về gói trừng phạt thứ 18 nhằm vào Nga, chủ yếu do sự phản đối từ Slovakia.

Sau cuộc họp với các Ngoại trưởng Liên minh châu Âu (EU) tại Bỉ hôm 15-7 (giờ địa phương), bà Kaja Kallas đã bày tỏ sự thất vọng khi Slovakia vẫn kiên quyết bác bỏ gói trừng phạt Nga thứ 18.

Nhấn mạnh quyết định đang phụ thuộc vào Slovakia, cựu Thủ tướng Estonia cũng khẳng định sự cần thiết của những biện pháp trừng phạt để ngăn chặn các nguồn lực của Nga trong xung đột với Ukraine.

“Nếu cùng hợp tác, chúng ta có thể gây áp lực để buộc Tổng thống Nga Putin phải đàm phán nghiêm túc”, bà Kaja Kallas tuyên bố.

colienminhchauau.jpg
Liên minh châu Âu vẫn bất đồng về gói trừng phạt thứ 18 nhằm vào Nga. Ảnh: Tân Hoa xã

Đến nay, Slovakia vẫn khẳng định sẽ chỉ ủng hộ gói trừng phạt thứ 18 nếu EU giải quyết được những lo ngại của quốc gia này về vấn đề năng lượng, liên quan đến việc Ủy ban châu Âu đề xuất dần loại bỏ nguồn cung khí đốt từ Nga vào đầu năm 2028.

Theo đề xuất, các công ty châu Âu sẽ bị cấm nhập khẩu khí đốt của Nga hoặc cung cấp dịch vụ tại các cơ sở khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) của EU cho khách hàng Nga. Mọi hợp đồng ký kết từ ngày 17-6 phải được thanh lý trước ngày 1-1-2026. Thời hạn thanh lý hợp đồng đối với những công ty đã đạt thỏa thuận trước đó là ngày 1-1-2028.

Đề xuất kể trên đang phải đối mặt với những phản ứng dữ dội từ Hungary, Slovakia và Áo. Tuy nhiên, các quốc gia này được cho là sẽ không có đủ sự ủng hộ cần thiết để ngăn chặn viễn cảnh EU luật hóa đề xuất.

Cùng ngày, Thủ tướng Slovakia Robert Fico đã yêu cầu quyền miễn trừ để quốc gia này tiếp tục mua khí đốt từ Nga đến năm 2034. Đổi lại, Slovakia sẽ từ bỏ quyền phủ quyết đối với các lệnh trừng phạt của EU nhằm vào Nga.

Thủ tướng Robert Fico nhấn mạnh, việc cấp quyền miễn trừ cho Slovakia là giải pháp tốt nhất trong bối cảnh hiện tại. Tuy nhiên, Ủy ban châu Âu vẫn phản đối do lo ngại bản chất của các lệnh trừng phạt chống Nga sẽ suy yếu nếu chấp thuận đề nghị của Slovakia.

Theo Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto, phần lớn quốc gia thành viên EU ủng hộ gói trừng phạt thứ 18. Tuy nhiên, quan chức này cũng đặt câu hỏi về tính logic của việc tiếp tục chính sách trừng phạt vốn đã nhiều lần tỏ ra không hiệu quả.

Gói trừng phạt thứ 18 không tác động đến những lợi ích cơ bản của Hungary về kinh tế, thương mại hay an ninh năng lượng. Dù vậy, Hungary vẫn phản đối kế hoạch từ bỏ khí đốt Nga của Ủy ban châu Âu.

Hungary lo ngại việc thiếu nguồn cung khí đốt từ Nga sẽ làm gia tăng chi phí năng lượng, nhà ở, cũng như dịch vụ công cộng đối với các hộ gia đình. Budapest dự định sẽ tiếp tục tham vấn về vấn đề này với Ủy ban châu Âu để tìm hướng giải quyết phù hợp nhất.

https://hanoimoi.vn/goi-trung-phat-nga-thu-18-cua-eu-van-be-tac-709203.html

Ngày đăng: 09:15 | 16/07/2025

Thương Nguyệt / HNM