Hiện chưa có thống kê đầy đủ về mức độ thiệt hại do trận lốc xoáy gây ra tại địa bàn Nghệ An, nhưng theo báo cáo nhanh, đến thời điểm hiện tại, 82 ngôi nhà tại 4 huyện bị đổ sập, tốc mái, 1 người dân bị thương, nhiều hoa màu, cây xanh và cột điện bị gãy đổ…

Theo đó, sau thời gian nắng nóng kéo dài với nền nhiệt cao, từ chiều 7/5 đến sáng hôm nay, trên địa bàn tỉnh Nghệ An xảy ra mưa lớn ở nhiều nơi. Đặc biệt tại các huyện miền núi rẻo cao của như Kỳ Sơn, Tương Dương, Quế Phong, Quỳ Châu đã có hiện tượng giông lốc, mưa đá.

82 ngôi nhà bị sập, tốc mái do giông lốc -0
Giông lốc làm nhiều nhà dân tại Nghệ An bị đổ sập hoàn toàn.

Theo báo cáo nhanh, giông, lốc, gió giật mạnh và gây ra một số thiệt hại như tại Quỳ Châu có 64 ngôi nhà bị tốc mái, 2 ngôi nhà bị sập; đặc biệt, giông lốc làm 1 ngôi trường xây 3 tầng đã bị tốc mái, 2 nhà bếp bị sập, 3 cột điện chiếu sáng bị gãy đổ.

82 ngôi nhà bị sập, tốc mái do giông lốc -0
Cột điện tại huyện Quỳ Châu bị gãy đổ sau trận lốc xoáy.

Địa bàn huyện Quế Phong cũng có 5 nhà tốc mái, 1 nhà bị sập, 1 người bị thương nhẹ do lốc bay mái nhà trúng vào người. Tại huyện Kỳ Sơn, gió lốc làm tốc mái 6 ngôi nhà thuộc các bản: Thà Lạng, Ca Da của xã Bảo Thắng. Tại Tương Dương, 1 nhà tạm bợ tại bản Chăm Puông, xã Lượng Minh cũng bị đổ sập.

Hiện Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy phòng chống bão lụt của tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo địa phương giúp đỡ các hộ dân bị thiệt hại khắc phục, sửa chữa, lợp lại mái nhà bị hư hỏng, giúp nhân dân ổn định cuộc sống.

https://cand.com.vn/doi-song/giong-loc-giat-sap-toc-mai-82-ngoi-nha-tai-nghe-an-i692689/

Ngày đăng: 10:19 | 08/05/2023

Hải Việt / cand.com.vn